Hướng về đại chiến với Việt Nam, Malaysia gặp muôn vàn khó khăn trước Lào

Đoàn Dự |

Mở tỷ số trước Malaysia, Lào suýt chút nữa đã có trận hòa gây sốc trên đất khách.

Bảng A, AFF Cup 2018: Malaysia 3-1 Lào

Trước Việt Nam, hàng phòng ngự của Lào đã chơi không tệ, gây ra nhiều rắc rối cho thầy trò HLV Park Hang-seo dù vẫn thua chung cuộc 0-3. Ở trận hành quân tới sân Malaysia, Lào tiếp tục phát huy được sự tiến bộ ở khả năng phòng ngự. Và đáng ngạc nhiên hơn, họ còn có bàn mở tỷ số trước.

Phút thứ 8, Kongmathilath tung cú sút phạt cực đẹp, làm tung lưới thủ môn đội nhà. Chỉ 7 phút sau, Malaysia có bàn gỡ 1-1 nhờ công Adha. Nhưng sau đó quả thật là thời gian đầy khó khăn cho đối thủ sắp tới của Việt Nam.

Malaysia tung ra hơn 20 pha dứt điểm khác nhưng tỷ lệ trúng đích chỉ gần 30% và không ghi thêm bàn thắng nào (chung cuộc tung ra 29 pha dứt điểm, trúng đích 11).

Khi mà người Mã phải nghĩ về một kết cục tồi tệ, để hòa Lào ngay ở sân nhà thì niềm vui chợt ập đến. Phút 87, Norshahrul Idlan Talaha ghi bàn giúp chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1 và 3 phút sau, cũng lại cầu thủ này ấn định chiến thắng 3-1.

Hướng về đại chiến với Việt Nam, Malaysia gặp muôn vàn khó khăn trước Lào - Ảnh 2.

Dù rất khó khăn nhưng Malaysia đã có chiến thắng 3-1 trước Lào.

Cần phải biết, nếu Malaysia để hòa Lào, người Mã sẽ giảm ưu thế rất nhiều khi cạnh tranh vé đi tiếp với 2 cường địch khác là Việt Nam và Myanmar. Tuy nhiên, điều tồi tệ này cuối cùng đã không xảy ra.

Một chiến thắng nhọc nhằn trước Lào phần nào phô diễn những hạn chế của Malaysia trong khâu tấn công nhưng Việt Nam cũng không nên vội mừng. Vì khoảng thời gian 4 ngày có thể giúp người Mã khắc phục không ít.

Ở phía Lào, dù chung cuộc họ vẫn thất bại, như 3 lần gần nhất gặp người Mã (1-5 tại AFF Cup 2010, 1-4 tại AFF Cup 2012 và 1-3 tại trận giao hữu năm 2015) nhưng trận đấu này vẫn là rất đáng khen ngợi.

Hướng về đại chiến với Việt Nam, Malaysia gặp muôn vàn khó khăn trước Lào - Ảnh 3.

Messi Lào Soukaphone Vongchiengkham được trọng dụng trước Malaysia.

Sau trận thua Việt Nam, tuyển Lào dính scandal rất đáng tiếc. Ngôi sao được ví như Messi Lào Soukaphone Vongchiengkham cảm thấy tự ái vì không được ra sân trước thầy trò HLV Park Hang-seo nên tuyên bố bỏ đội. Sau đó, anh này đã thay đổi quyết định khi được HLV thuyết phục.

Ở trận gặp Malaysia, Soukaphone Vongchiengkham đã được ra sân thi đấu và đã cho thấy những nỗ lực, cùng đồng đội mong tạo nên cú sốc. Họ đã thất bại, nhưng phần nào cho thấy sự tiến bộ và một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước.

Hướng về đại chiến với Việt Nam, Malaysia gặp muôn vàn khó khăn trước Lào - Ảnh 4.

Thống kê vượt trội của Malaysia trước Lào. Đội chủ nhà kiểm soát bóng lên tới 80%.

Hướng về đại chiến với Việt Nam, Malaysia gặp muôn vàn khó khăn trước Lào - Ảnh 5.

ĐH ra sân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại