"Công Phượng Lào" và những chi tiết "chất" trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam

Hiếu Lương (Từ Vientiane, Lào) |

Đội tuyển Việt Nam đối đầu đội tuyển Lào ở trận mở màn AFF Cup 2018 chiều 8/11. Một trận đấu Việt Nam nằm ở thế cửa trên và không thiếu những thống kê hết sức thú vị trước giờ bóng lăn.

1. "Messi Lào" và… "Công Phượng Lào"

Soukaphone Vongchiengkham được mệnh danh là "Messi Lào". Anh là cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá xứ sở triệu voi ở thời điểm hiện tại và đang đầu quân cho CLB Sisaket ở Thai League 2.

Biệt danh "Messi" còn được gán cho nhiều cầu thủ ở Đông Nam Á. Thái Lan có "Messi Jay" Chanathip Songkrasin. Campuchia có Chan Vathanaka và Việt Nam có Công Phượng.

Chưa dừng lại ở đó, trong đội hình tuyển Lào, tiền vệ Chansamone Phommalivong còn được gọi là "Công Phượng Lào". Theo chia sẻ của Vongchiengkham, Phomalivong có phong cách chơi bóng tương đồng với Công Phượng. Tiền đạo 23 tuổi của Việt Nam cũng có tiếng với các cầu thủ Lào nên sự so sánh cũng ngẫu nhiên được hình thành.

Công Phượng Lào và những chi tiết chất trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Câu chuyện khó tin nhưng có thật ở đội tuyển Lào. Ảnh: Giang Nguyễn.

2. Ai là em út, là già làng?

Cầu thủ trẻ nhất đội tuyển Việt Nam không ai khác là hậu vệ Đoàn Văn Hậu (1999). Hậu là em út trong đội, lần đầu tiên dự AFF Cup nhưng lại sở hữu chiều cao tới 1m85, chỉ kém thủ môn Văn Lâm.

Còn ở tuyển Lào, có tới 3 tuyển thủ sinh năm 2000, trong đó hậu vệ cánh Xaysasith Singsavang trẻ hơn cả. Anh sinh ngày 17/12/2000 và vừa tham dự ASIAD 2018. Anh nằm trong nhóm tài năng trẻ của bóng đá xứ sở triệu voi.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Anh Đức là cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình hai đội tuyển. Anh Đức vừa đón sinh nhật tuổi 33 cách đây không lâu. Đây cũng là kỳ AFF Cup thứ 3 trong sự nghiệp của anh. Với tuổi đời và kinh nghiệm, Anh Đức được coi là "già làng" của đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng Lào và những chi tiết chất trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Singsavang là tuyển thủ trẻ nhất của đội tuyển Lào, cũng là cầu thủ trẻ nhất trong trận đấu chiều nay (8/11). Ảnh: Giang Nguyễn.

Công Phượng Lào và những chi tiết chất trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

Anh Đức vẫn là "già làng" trên sân ở tuổi 33. Ảnh: Giang Nguyễn.

3. Quang Hải không còn an phận tí hon

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là cầu thủ có vóc dáng nhỏ bé nhất đội tuyển Việt Nam với chiều cao 1m65. Hải "con" luôn giữ phận "tí hon" trên sân nhưng đến trận đấu với Lào, thời thế đã đổi thay, tiền vệ Soukaphone Vongchiengkham còn thấp hơn Hải với chiều cao khiêm tốn 1m56.

Đáng chú ý, cả hai đều sở hữu cái chân trái vô cùng khéo léo. Vongchiengkham còn là trụ cột và niềm kỳ vọng số 1 của đội tuyển Lào tại AFF Cup lần này.

Ở vị thế gã "khổng lồ", Đặng Văn Lâm sẽ là cầu thủ cao nhất trên sân với chiều cao lên tới 1m88. Ở phía đối diện, thủ thành Outthilath Nammakhot cũng là người cao nhất của đội tuyển Lào khi sở hữu chiều cao 1m85.

Công Phượng Lào và những chi tiết chất trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

Đặng Văn Lâm là cầu thủ cao nhất trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào. Ảnh: Giang Nguyễn.

Công Phượng Lào và những chi tiết chất trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Quang Hải đã thoát phận "tí hon" khi Vongchiengkham góp mặt. Ảnh: Giang Nguyễn.

4. Những kiểu tóc "chất" nhất

Sau kiểu tóc "ông già" của Văn Toàn, đội tuyển Việt Nam chỉ còn Nguyễn Phong Hồng Duy sở hữu một mái đầu phong cách khi nhuộm trắng nửa tóc trên. Trong khi đó, hầu hết các cầu thủ còn lại đều để tóc đen với những phong cách khá phổ biến.

Nhìn sang đội tuyển Lào thì khác, Chanthaphone Waenvongsoth để kiểu tóc tết đuôi sam cực kỳ thu hút sự chú ý. Vongchiengkham thì nhuộm tóc vàng còn Sonevilay Sihavong thì đi theo phong cách undercut kèm hoạ tiết lạ mắt.

Công Phượng Lào và những chi tiết chất trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Kiểu tóc xứng đáng được bầu chọn là "chất" nhất trận Lào gặp Việt Nam vào chiều nay (8/11). Ảnh: Giang Nguyễn.

5. Thủ thành đội tuyển Việt Nam vô đối về lượt theo dõi trên MXH

Thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn là cầu thủ nổi tiếng nhất trên mạng xã hội facebook trong giới bóng đá Việt Nam. Anh có hơn 2,8 triệu lượt theo dõi, chưa kể là gần 800,000 lượt theo dõi trên tài khoản Instagram.

Trong khi đó, cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Lào là Soukaphone Vongchiengkham cũng chỉ có 5,000 lượt theo dõi trên facebook. Con số này phản ánh một thực tế về bóng đá Lào và sự quan tâm của người dân đất nước này với môn thể thao vua.

Công Phượng Lào và những chi tiết chất trước trận mở màn AFF Cup 2018 của ĐT Việt Nam - Ảnh 7.

Sự chênh lệch lớn về độ nổi tiếng giữa các cầu thủ Việt Nam và Lào được thể hiện qua lượng theo dõi trên facebook của Tiến Dũng và Vongchiengkham. Ảnh: Giang Nguyễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại