Siêu mẫu Hà Anh: "Thời tôi thi Hoa hậu Trái đất không được thuận lợi như Phương Khánh"

Minh Nhật |

Năm 2006, Hà Anh đang là du học sinh tại Anh thì nhận được đề nghị tham dự Hoa hậu Trái đất. Khi đó, cô còn không biết tự trang điểm và chỉ có đúng 2 bộ dạ hội.

Năm 2006, Hà Anh đang du học tại Anh thì nhận được đề cử của công ty Elite Việt Nam- đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi. Khác với các cuộc thi khác, Hoa hậu Trái đất không bắt buộc thí sinh phải đạt danh hiệu ở một cuộc thi cấp quốc gia mà có thể đề cử trực tiếp.

Trước đó, năm 2005, cô tham dự và lọt vào top 10 cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh do báo Thế giới Phụ nữ tố chức, đồng thời đoạt giải hình thể đẹp nhất.

Siêu mẫu Hà Anh: Thời tôi thi Hoa hậu Trái đất không được thuận lợi như Phương Khánh - Ảnh 1.

Hà Anh có sự nghiệp tỏa sáng của một siêu mẫu ở cấp quốc tế

Ngay từ khi còn là sinh viên ở Anh, Hà Anh cũng có một sự nghiệp làm mẫu khá ấn tượng tại đây. Cô từng đoạt giải Nhất cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp châu Âu và Gương mặt châu Á tại vương quốc Anh.

Trong thời gian hoạt động ở làng thời trang thế giới, Hà Anh đã từng diễn cho nhiều show thời trang lớn như London Fashion Week, Paris Ethnic Fashion Week,... và chụp hình cho các nhãn hiệu như Gucci, Lynx, Chloé, Tony & Guy,... 

Cô cũng là gương mặt độc quyền cho hãng đồ nội y Rosy Paris, xuất hiện thường xuyên tại các tuần lễ thời trang nội y - Lingerie International Fashion Weekở Paris, Lyon, New York, Las Vegas, Hồng Kông, Thượng Hải.

Đây là lý do khiến cô được Elite Việt Nam đề cử tham dự Hoa hậu Trái đất. Bởi ngoài vẻ đẹp lạ, khỏe khoắn, gợi cảm, Hà Anh được đánh giá cao ở sự tự tin, phong cách biểu diễn cuốn hút và khả năng ngoại ngữ tốt- điều rất cần ở một cuộc thi quốc tế.

Siêu mẫu Hà Anh: Thời tôi thi Hoa hậu Trái đất không được thuận lợi như Phương Khánh - Ảnh 2.

Siêu mẫu Hà Anh ở thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008

Dù thời điểm thi đã qua được 12 năm nhưng bà mẹ 1 con vẫn nhớ như in thời điểm tham gia cuộc thi. “Lúc đó, thi sắc đẹp ở Việt Nam vẫn chưa được quan tâm nhiều như bây giờ. Việc dự thi cũng tự thân vận động là chính. Tôi nhớ, thay vì đi từ Việt Nam thì tôi bay từ Anh qua Philippines. 

Hành trang không có gì nhiều, rất đơn giản vì có muốn đầu tư cũng không đủ thực lực. Thậm chí, tôi còn không biết tự trang điểm cho mình. Trang phục dự thi chỉ có 2 bộ của NTK Tiến Lợi tài trợ. Trong khi đó các bạn thí sinh khác được đầu tư rất chi tiết, bài bản”, siêu mẫu sinh năm 1982 nói.

Khác với việc gần đây, cuộc thi bị các thí sinh than phiền là công tác tổ chức sơ sài, luộm thuộm, siêu mẫu Hà Anh cho biết: Chúng tôi được BTC tiếp đón chu đáo và được tôn trọng như những vị khách thực sự.

"Ngoài các phần thi còn là sự trải nghiệm về đất nước, con người Philippines rất tuyệt vời. Với tiêu chí bảo vệ trái đất, chúng tôi tham dự nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, làm sạch biển… những kiến thức đó vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ", cô nói.

Siêu mẫu Hà Anh: Thời tôi thi Hoa hậu Trái đất không được thuận lợi như Phương Khánh - Ảnh 3.

Kết quả chung cuộc năm đó, Hà Anh không lọt vào bán kết cuộc thi và chỉ giành được ngôi vị Á hậu 1 tại phần thi phụ Hoa hậu tài năng nhưng cũng là bước đệm khá tốt để cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2008.

Sau Hoa hậu Hoàn vũ, Hà Anh tiếp tục dự thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ và giành ngôi vị Á hậu- thành tích cao nhất trong “sự nghiệp” chinh phục các cuộc thi sắc đẹp của siêu mẫu.

Siêu mẫu Hà Anh: Thời tôi thi Hoa hậu Trái đất không được thuận lợi như Phương Khánh - Ảnh 4.

Siêu mẫu Hà Anh đánh giá cao thành tích mà Phương Khánh vừa đạt được tại Hoa hậu Trái đất

Chia sẻ về chiến thắng của hoa hậu Phương Khánh tại cuộc thi mà cô từng tham gia, siêu mẫu Hà Anh cho rằng đây là thành tích đáng tự hào của sắc đẹp Việt Nam. Điều đó cũng cho thấy, Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp và có đầu tư rõ ràng khi lựa chọn người đại diện.

Siêu mẫu cũng cho rằng việc thẩm mỹ trong phạm vi cho phép là cần thiết, nhưng điều đó không quan trọng bằng sự tự tin, biết cách tỏa sáng trên sân khấu cũng như trong các hoạt động bên lề của cuộc thi. 

Những điều đó là yếu tố tự thân, thuộc về thực lực cá nhân mà nếu không có nó thì dẫu có đầu tư thế nào thì cũng khó mà đạt được thứ hạng cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại