Vụ bò trượt ngã lộ cây tầm bậy trong bê tông: Có người âm thầm vá lại?

M.K |

Ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã có trao đổi trước thông tin bò trượt chân qua kênh mương lộ bê tông cốt cây, có người âm thầm vá lại những vết đó.

Theo ông Nguyễn Văn Phú - Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, chủ đầu tư dự án hệ thống kênh mương S8 có chiều dài khoảng 1km để phục vụ tưới tiêu đồng ruộng cho hàng chục ha lúa ở thôn Quảng Điền, xã Phước Quang và thôn Tân Mỹ, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, sáng 5/11, đã tiến hành đập 11 thanh giằng trên mặt kênh mương S8.

Tờ Dân Việt dẫn lời ông Phú khẳng định, vị trí các thanh giằng do người dân chỉ định ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, các thanh này đều có sắt bên trong đầy đủ, chứ không phát hiện cốt cây.

Vụ bò trượt ngã lộ cây tầm bậy trong bê tông: Có người âm thầm vá lại? - Ảnh 1.

Các thanh giằng tại kênh S8 đã được khắc phục. Ảnh: Lao động

Theo ông Phú, riêng thanh giằng phát hiện cốt cây bên trong, hiện tại đơn vị đã thay thế bằng thanh giằng khác.

"Nếu tính ra, mỗi thanh giằng có 4 thanh sắt phi 8 trị giá chỉ 12.000 đồng. Cái này tôi nghĩ chắc do thi công sơ suất, thiếu sắt rồi họ bỏ cây vào thôi", ông Phú nói với nguồn trên.

Về thông tin bò trượt chân qua kênh mương lộ bê tông cốt cây, có người âm thầm vá lại những vết đó, tờ Đất Việt dẫn lời ông Phú cho biết, trước đó, đơn vị đập 1 số thanh giằng kiểm tra, sau đó đã tự đổ mới các thanh giằng khác.

Ông Phú khẳng định, trong sáng 5/11, ngoài đoàn đập thanh giằng còn có sự chứng kiến của chính quyền địa phương trong đó có hợp tác xã và người dân ở xã Phước Quang.

Vụ bò trượt ngã lộ cây tầm bậy trong bê tông: Có người âm thầm vá lại? - Ảnh 3.

Thanh giằng bị bò nhảy làm bong tróc, lộ ra cây gỗ bên trong. Ảnh: Lao động

Trước đó, một người dân ở thôn Quảng Điền, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước kể, con bò của ông sau khi bị trượt chân ngã xuống kênh mương S8 ở thôn đã làm bong tróc lớp bê tông của thanh giằng ngang. Sau khi lớp bê tông này bong ra đã lộ lõi gỗ bên trong thay vì lõi sắt.

Người này kể lại trên Báo Tài nguyên Môi trường: "Tôi đi chăn bò, con bò chạy trượt chân ngã xuống thanh giằng nằm ngang dọc theo tuyến kênh S8 để chống chằng và bảo vệ hai bên thành kênh làm bong tróc lớp bê tông ngoài cùng. Khi đó tôi thấy lõi gỗ lộ ra ngoài mà không phải lõi sắt. Tôi tiếp tục quan sát thì phát hiện thêm một thanh bê tông nữa cũng bị lòi gỗ ra ngoài".

Cũng theo nguồn trên, khi người chăn bò báo về thôn, đã báo chính quyền nhưng không ai kiểm tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại