Hiếm thấy: Loài rắn độc thứ hai thế giới giết chết và nuốt chửng trăn Carpet

Hoa Hướng Dương |

Rắn nâu miền Đông (Úc) tuy sở hữu nọc độc cực mạnh nhưng thông thường chúng chỉ săn các con mồi nhỏ là các loài bò sát hoặc chim.

Rắn nâu miền Đông ở Úc (Pseudonaja textilis) là loài rắn sở hữu nọc độc khủng khiếp thứ hai thế giới với nọc độc bao gồm neurotoxins và chất đông tụ máu. Chiều dài trung bình của loài rắn này là 1,5-1,8 m và hiếm khi dài quá 2 m.

Hiếm thấy: Loài rắn độc thứ hai thế giới giết chết và nuốt chửng trăn Carpet - Ảnh 1.

Rắn nâu ăn thịt trăn. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Dó đó, việc một con trăn thảm (Morelia spilota) bị rắn nâu miền Đông giết chết rồi ăn thịt là điều vô cùng hiếm thấy. Thông thường thức ăn của rắn nâu chỉ là các loài gặm nhấm hay bò sát nhỏ và chim.

Sau đó, con rắn độc phải mất tới 3 tiếng để có thể nuốt được con mồi quá khổ này vào bụng (việc nuốt này vẫn diễn ra ngay cả khi con rắn bị bắt vào một cái túi), điều đó cho thấy con rắn đang rất đói và sẵn sàng làm điều mà ít con rắn nâu miền Đông nào từng làm.

Đoạn phim dưới đây được quay lại bởi vợ chồng Sally Helen Hill và Norman Hill (cả hai cùng làm việc tại N&S Snake Catchers). Đoạn phim hiếm thấy này đã thu hút tới hơn 18 triệu lượt xem trên kênh Youtube của National Geographic.

Xem video:

Rắn cực độc giết chết vằn thịt trăn. Nguồn: N&S Snake Catchers

Nguồn: N&S Snake Catchers 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại