Phát hiện "dị vật" trên biển - khắc tinh đáng sợ bậc nhất của hải cẩu

Nguyễn Hằng |

“Dị vật” xuất hiện trên biển khiến cho nhiều con hải cẩu ở Anh chịu nhiều đau đớn khi chẳng may mắc phải.

Đó chính là rác thải nhựa, "thủ phạm" đe dọa sức khỏe của nhiều loài động vật, ảnh hưởng xấu tới hệ sinh thái,... Những hình ảnh dưới đây cho thấy tác động đáng sợ từ lượng rác thải nhựa khổng lồ ở Anh đang gây hại cho nhiều con hải cẩu.

Phát hiện dị vật trên biển - khắc tinh đáng sợ bậc nhất của hải cẩu - Ảnh 1.

Những chiếc vòng nhựa không mong muốn đang gây ra nhiều vết thương và đau đớn cho hải cẩu ở Anh. Ảnh: SWNS

Phát hiện dị vật trên biển - khắc tinh đáng sợ bậc nhất của hải cẩu - Ảnh 2.

Rác thải nhựa bám chặt trên cơ thể khiến những con hải cẩu gặp nhiều khó khăn và đau đớn khi di chuyển hay đi săn mồi. Ảnh: RSPCA/SWNS

Cụ thể, nhiều vòng nhựa xuất hiện ở quanh vùng cổ của hải cẩu, một số trong đó thậm chí còn bao chặt vào lớp mỡ gây cản trở và ảnh hưởng nhiều đến khả năng di chuyển và săn mồi của loài vật này.

Hội bảo vệ động vật hoàng gia (RSPCA) đưa ra cảnh báo rằng số lượng hải cẩu bị thương do chất thải nhựa mỗi năm đang ở mức tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ.

Phát hiện dị vật trên biển - khắc tinh đáng sợ bậc nhất của hải cẩu - Ảnh 3.

Ảnh: SWNS

Những rác thải nhựa như lưới đánh cá, mảnh nhựa có thể gây ra thương tích, nhiễm trùng hoặc thậm chí khiến cho nhiều sinh vật biển tử vong, trong đó có gây ảnh hưởng tới cả bãi biển Horsey ở Norfolk, nơi có nhiều hải cẩu ở Anh.

Phát hiện dị vật trên biển - khắc tinh đáng sợ bậc nhất của hải cẩu - Ảnh 4.
Phát hiện dị vật trên biển - khắc tinh đáng sợ bậc nhất của hải cẩu - Ảnh 5.

Vì tò mò nên nhiều con hải cẩu vô tình bị mắc kẹt vào lưới đánh cá hoặc những mảnh rác thải nhựa trên biển. Ảnh: SWNS

Alison Charles, quản lý của Trung tâm động vật hoang dã East Winch của RSPCA, cho biết rằng con người bỏ lại nhiều chất thải nhựa trong nước hoặc trên bãi biển và chúng đang giết chết những con hải cẩu mỗi ngày. 

Mặc dù không chắc chắn về số lượng cụ thể là bao nhiêu, nhưng Alison, RSPCA và cả những người bạn của bà ở Horsey đều cho rằng số lượng hải cẩu bị thương do rác thải nhựa đang tăng lên mỗi năm.

Hải cẩu vốn là loài vật hay tò mò nên vì vậy mà chúng thường bị mắc vào trong các lưới đánh cá hoặc túi nylon bị vứt bỏ trên biển. Đặc biệt, khi kích cỡ cơ thể lớn hơn, vết thương do rác thải nhựa gây ra sẽ khiến hải cẩu đau đớn hơn, thậm chí là xuyên qua da và bị nhiễm trùng. 

Những con vật đáng thương này đang bị mắc kẹt và phải chịu đựng cái chết đáng sợ do rác thải nhựa gây ra.

Tham khảo nguồn: Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại