Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: "Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá"

Trang Lê |

Sở hữu nhan sắc cực xinh đẹp song điều người ta ấn tượng về Nguyên Hương chính là cá tính mạnh mẽ.

Lê Bùi Nguyên Hương 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh Quốc tế của trường Đại học Kinh tế - tài chính UEF TP.HCM.

Nguyên Hương gây chú ý trên mạng xã hội bằng những bức ảnh chụp rất thần thái, rất chất. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp rất Tây như một cô con lai dù bố mẹ đều thuần Việt. Chính điều này khiến Hương gặp không ít những câu chuyện mà nghĩ lại cô vẫn không nhịn được cười.

"Em nhớ nhất có lần mấy bạn sinh viên học cùng lớp đại học tưởng em người nước ngoài. Sau một hồi nói chuyện thì mới biết người Việt rồi bảo: "Nãy tôi tưởng bạn là người nước ngoài, thấy cô giáo giảng bài nhanh quá cứ sợ bạn không hiểu ghi không kịp chứ".

Lúc đó em cũng chỉ cười rồi bảo: "Không, tôi người Việt thuần bạn ơi".

Thực ra em cũng quen với những lần nhầm lẫn như thế này rồi. Ra đường hầu như lúc nào cũng có người hỏi em có lai không. Nhiều lúc đi cà phê nhân viên order còn nói tiếng Anh với em luôn", Nguyên Hương hài hước chia sẻ.

Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 1.

Cô gái này là người Việt 100% đấy!

Khi còn bé, Hương khá mũm mĩm và chưa có được nét đẹp lai như bây giờ. Quả thật, cô nàng có quá trình dậy thì thật sự thành công nên mới có ngoại hình như hiện tại.

"Em dậy thì xong thì như thế này. Em chẳng makeup mấy khi ra ngoài đâu. Mỗi lần đi dâu em chỉ makeup nhẹ nhàng khoảng 5 phút là xong rồi thôi.

Chuyện thay đổi như thế này cũng khiến người ta chú ý. Có ông anh em quen đến nay khoảng 4,5 năm rồi. Hôm qua gặp lại anh bảo: "Em đừng nói gì hết, em càng ngày càng khác quá".

Tự nhiên em thấy hơi buồn. Anh bảo giống như em 100% thay đổi ngoại hình và tính cách. Em vẫn vậy thôi chỉ có lớn lên mà", Nguyên Hương kể lại.

Vẻ bề ngoài hiện tại khiến Hương nhận về nhiều lời khen ngợi từ chính bạn bè. Đến cả bạn thân cũng có khi giật mình bởi vài bức ảnh chụp quá xinh, quá thần thái của Hương.

"Có lần bạn thân em nhắn tin nói đủ thứ chuyện xong bảo rằng: "Nói chung lâu rồi mình cũng không khen nhưng mấy hôm xem story bạn mà giật mình. Ôi sao bạn mình lại xinh thế". Em nghe mà thấy vừa vui vừa buồn cười", Nguyên Hương thoải mái chia sẻ.

Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 2.
Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 3.

Những đường nét trên gương mặt thật giống con lai.

Nguyên Hương có tính tự lập rất cao. Nhiều cô gái sẽ bó tay trước những việc tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông, Hương thì không vậy.

"Em tự cảm thấy mình không thuộc tuýp con gái "bánh bèo". Nhiều lúc em đi xem bạn đá bóng không thấy chán luôn. Mấy lúc đó em chỉ muốn được làm con trai để ra sân đá cùng.

Bạn trai em là fan bóng đá nên em xem cùng khá nhiều. Hầu hết các trận của mùa World Cup vừa em qua đều xem cả.

Trong cuộc sống nữa, ví dụ như sửa điện, bê đồ nặng hay tất cả mọi việc thường con gái ít khi làm em vẫn làm. Em tự lập sớm, trong shop hàng có gì đó hư hỏng em vẫn sửa chữa được. Nếu không làm thì nhờ các anh chị hướng dẫn lần sau em lại tự làm.

Cả trong cách ăn mặc, tủ đồ có khá nhiều đồ oversize. Em chỉ thoải mái khi mặc áo rộng quần bình thường", Nguyên Hương tâm sự.

Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 4.
Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 5.

Cô nàng cũng nói thêm rằng bình thường thì mạnh mẽ là thế nhưng trong mắt bạn trai, Hương lại là người khá nhõng nhẽo. Cô tiết lộ bản thân rất hâm mộ ba mẹ và muốn trở thành một người như họ.

"Mẹ em là người chu toàn quán xuyến hết mọi việc trong nhà và cực kỳ thương hai anh em. Ba lại là nhà từ thiện, ba đi làm từ thiện khắp nơi, giúp nhiều trẻ em nghèo vượt khó hay người già neo đơn, xây nhà tình thương cho họ.

Sau này em cũng muốn kiếm nhiều tiền để lo cho ba mẹ, gia đình riêng của mình".

Ngoài thời gian đi học, Nguyên Hương cũng nhận lời chụp mẫu cho các shop thời trang mỗi khi rảnh rỗi. Việc đó đem lại một khoản thu nhập giúp cô trang trải cuộc sống và ít xin trợ cấp từ ba mẹ dù mới chỉ 18 tuổi.

Xem thêm vài hình ảnh khác của Lê Bùi Nguyên Hương:

Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 6.
Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 7.
Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 8.
Cô gái 18 tuổi bị nhầm lai Tây: Nhiều lúc tôi muốn biến thành con trai để chơi bóng đá - Ảnh 9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại