Chủ tịch phường có nhà 4 tầng vẫn xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo: Lý giải bất ngờ

T.Tú |

Dù gia đình có nhà to đẹp nhưng vị chủ tịch phường vẫn xác nhận để vợ được vay tiền ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo phản ánh của báo Người đưa tin, ông Đặng Xuân Hậu (Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đồng thời là trưởng ban giảm nghèo của phường) đã ký xác nhận vay vốn thoát nghèo tại ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình cho nhiều trường hợp không thuộc hộ nghèo.

Trong đó có nhiều người đang là công chức, viên chức có kinh tế ổn định, như trường hợp Phó Bí thư Đảng ủy phường Đặng Thị Kim Thoa, 2 công chức văn phòng thống kê Vũ Thị Hoài Thu và Vũ Thị Thắm, công chức văn hóa xã hội Đặng Thị Hồng Nhung, công chức Tài chính kế toán Nguyễn Thị Thanh Phương.

Đáng nói, ông Hậu còn xác nhận cho vợ mình là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn của người nghèo.

Báo Vietnamnet ghi nhận, gia đình ông Hậu, bà Nguyệt có căn nhà 4 tầng khang trang, đẹp đẽ.

Ông Vũ Văn Thuân (Phó Giám đốc ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình) cho Người đưa tin biết, sự việc được phát hiện đầu tháng 10/2018. Nhiều công chức, viên chức phường được ông Hậu ký xác nhận vay vốn.

Khi sự việc vỡ lở, ngày 15/10, 6 trường hợp công chức, viên chức đã tự nguyện mang tiền đến nộp trả, với tổng số tiền 325 triệu đồng. Bà Nguyệt, vợ ông Hậu đã tự mang nộp trả 30 triệu đồng khi Ngân hàng Chính sách xã hội chưa kịp rà soát đến.

Trả lời báo Đất Việt, ông Đặng Xuân Hậu (Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong) lý giải, do ông bận nhiều việc nên không kiểm soát hết được danh sách của các phòng chuyên môn gửi lên.

"Tôi mải việc nên không để ý trong danh sách của tổ tiết kiệm vay vốn của hội phụ nữ gửi lên có tên vợ mình. Những người được vay vốn thoát nghèo là do tổ tiết kiệm vay vốn này tự bình xét rồi gửi lên", ông Hậu nói và cho biết, nhà chức trách đang xác minh, chưa có kết luận nên ông không có ý kiến gì thêm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại