Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn!

Long Phạm |

"Quá yếu đuối, lúc nào cũng khóc, ở đây không phải chỗ để khóc mướn" – Minh Hằng nói.

Tối qua (28/10), tập 4 chương trình The Face Việt Nam 2018 đã lên sóng, với nhiều tình tiết đảo ngược đầy gay cấn, hấp dẫn.

Thí sinh ngông cuồng của Võ Hoàng Yến bị Thanh Hằng mắng té tát

Trong thử thách đầu tiên của tập này, các thí sinh sẽ được đưa vào một trung tâm thương mại. Tại đây, họ phải chạy qua chạy lại giữa gian hàng của 5 thương hiệu thời trang lớn để chọn đồ, phối đồ theo phong cách, chủ đề được cho trước.

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 1.

Thí sinh Tuyết Như của đội Võ Hoàng Yến trong thử thách này đã nổi bật hơn hẳn vì tính cứng đầu và ngông cuồng của mình.

Cụ thể, khi được yêu cầu chọn đồ theo phong cách Rock Chic, Tuyết Như lại mặc rất bình phường kiểu Street Style.

Sau khi bị đánh giá là lạc đề và không có tinh thần Rock Chic, Tuyết Như không những không nhận sai mà còn quay sang đả kích trực diện một thí sinh khác với giọng điệu ăn thua: "Ơ, nhưng đi guốc cao gót như bạn kia thì cũng đâu có phù hợp đâu ạ?".

Sau khi bị Nam Trung vặn lại, Tuyết Như tiếp tục gân cổ lên cãi: "Khi nói tới Rock là phải đi boot nó mới nổi loạn, chứ đi guốc mảnh sẽ làm chân bị thanh đi, không có chất Rock.

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 3.

Tuyết Như bới móc thí sinh đội khác vì không phục.

Rock có nhiều thể loại, Pop Rock, Punk Rock, Blues Rock, Metal Rock… Rock không phải lúc nào cũng nguyên một outfit màu đen. Tôi đang chọn Punk Rock, trang phục của nó có thể nhiều màu sắc hơn nhưng vẫn năng động…".

Không những vậy, Tuyết Như còn nghi ngờ Thanh Hằng đang thiên vị thí sinh đội mình.

Tuyết Như đã khiến Nam Trung và Thanh Hằng bực mình. Nam Trung nói thẳng: "Tôi thấy bạn cực kì Rock đấy, đó là độ lì của bạn, sự cứng đầu của bạn"

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 4.

Còn Thanh Hằng đã không chịu được mà lên tiếng mắng té tát Tuyết Như: "Tôi không thấy được thái độ tiếp thu từ bạn. Tôi thấy bạn không chịu lắng nghe. 

Bạn có thấy tôi không dám nhận xét về thí sinh của tôi không? Tôi rất ngại bị người khác nói tôi o bế thí sinh. Nhưng tôi đã phải bỏ qua tất cả để chia sẻ mà bạn còn không nghe.

Bạn nghĩ bạn thành công à? Ngoài kia còn đầy người đẹp hơn, tài năng hơn kìa. Không ai muốn làm việc với một người như vậy".

Minh Hằng tỏ thái độ khi bị Võ Hoàng Yến đánh bại

Trong thử thách quyết định, ba đội thi sẽ phải quay một TVC quảng cáo bằng camera tĩnh. Các thí sinh ở mỗi đội sẽ phải đứng trên bục xoay tròn để diễn.

Sau hai lần thất bại liên tiếp, Võ Hoàng Yến đã rút kinh nghiệm trong việc huấn luyện thí sinh. Cô nói: "Tôi đã thay đổi cách huấn luyện của mình là không chửi bới, không quát tháo".

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 5.

Đội Võ Hoàng Yến chiến thắng.

Nhờ đó, đội Võ Hoàng Yến dù chỉ còn ba thí sinh, nhưng lại thực hiện tốt nhất và giành chiến thắng.

Lần đầu tiên thắng thử thách quyết định và được quyền loại thí sinh đội khác, Võ Hoàng Yến tỏ ra vô cùng uy quyền, tự tin. Cô thay hẳn một bộ đồ lồng lộn, diêm dúa chỉ để bước vào phòng loại.

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 6.

Võ Hoàng Yến tỏ ra quyền lực và thần thái.

Hai đội còn lại đều gửi vào phòng loại những thí sinh mạnh của đội mình, nhưng Võ Hoàng Yến đã loại thẳng thí sinh đội Minh Hằng. Cô nói: "Đây là quyết định hết sức công tâm ở tôi. Chiêu trò thì chiêu trò, nhưng đến thời điểm này thì nên công tâm".

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 7.

Võ Hoàng Yến không dám nhận cái ôm của Thanh Hằng.

Minh Hằng sau khi biết thí sinh của mình bị loại đã vô cùng sững sờ. Cô không ngần ngại tỏ thái độ hậm hực với Võ Hoàng Yến và quay mặt đi thẳng, không thèm nhìn lại. Trước khi đi, Minh Hằng còn kêu thí sinh đội mình rằng: "Đi về!".

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 8.

Sau đó, Minh Hằng có dặn thí sinh trong đội: "Mọi người cần vực dậy tinh thần. Quá yếu đuối, lúc nào cũng khóc, ở đây không phải chỗ để khóc mướn".

Minh Hằng tỏ thái độ và quát học trò khi bị thua: Đây không phải chỗ để khóc mướn! - Ảnh 9.

Minh Hằng tỏ thái độ ra mặt với Võ Hoàng Yến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại