Bật mí thêm về xác ướp của phụ nữ Ai Cập với hình xăm 3.000 năm tuổi chưa phai

Cẩm Mai |

Bốn năm sau khi khai quật được xác ướp xăm mình 3000 năm tuổi trong một ngôi mộ ở Luxor, các nhà nghiên cứu Ai Cập đã đưa ra những thông tin quan trọng về xác ướp.

Các nghiên cứu khoa học và khảo cổ cho rằng đó là xác ướp của một người phụ nữ có lẽ sống trong khoảng thời gian năm 1300 đến năm 1070 trước CN và qua đời trong độ tuổi 25 đến 34.

Viện Khảo cổ học phương Đông của Pháp phát hiện ra xác ướp này tại địa điểm khảo cổ làng Deir El-Madina trên bờ phía tây Luxor vào năm 2014, trong một ngôi mộ cổ.

Xác ướp chỉ còn mỗi phần mình và cánh tay nên khó xác định được độ tuổi. Ngôi mộ bị cướp phá nhưng vẫn tiết lộ được chút manh mối liên quan đến chủ nhân của nó, khiến các nhà nghiên cứu muốn hiểu thêm.

Bật mí thêm về xác ướp của phụ nữ Ai Cập với hình xăm 3.000 năm tuổi chưa phai - Ảnh 1.

Ảnh chụp hình xăm 2 con bò.

Họ thấy rằng xác ướp được trang trí bằng 30 hình xăm lộn xộn trên da vai, cổ, lưng và cánh tay. Một số hình xăm là hình hoa sen và khỉ đầu chó...

Bật mí thêm về xác ướp của phụ nữ Ai Cập với hình xăm 3.000 năm tuổi chưa phai - Ảnh 2.

Phần Xác ướp khai quật được.

Ngoài ra người ta còn cho rằng có hình xăm về một đôi mắt, giống như trên các bức tường đền thờ cổ đại nơi đây. Tuy nhiên, điều này khiến họ thắc mắc - liệu đây có phải là cơ thể của một nữ tu sĩ không?

Nghệ thuật xăm tượng hình ở Ai Cập cổ đại đã có cách đây ít nhất 5.000 năm. Trước đó, nghệ thuật xăm cơ thể chỉ xăm các dấu chấm và đường thẳng đơn giản. Rất khó tìm ra hình xăm cổ đại phức tạp hơn vì chúng cực kì hiếm, khiến các nhà nghiên cứu khó suy đoán ra ý nghĩa của chúng.

Bật mí thêm về xác ướp của phụ nữ Ai Cập với hình xăm 3.000 năm tuổi chưa phai - Ảnh 3.

Da xác ước đã bị biến dạng nên khó nhìn thấy được hình xăm bằng mắt thường.

Các nhà khảo cổ có thể đưa ra thông tin dự đoán dựa trên hoa văn mà họ tìm thấy trên các bức tượng nhỏ, nhưng vẫn còn khoảng cách quá xa để nói về ý nghĩa của những hình xăm này.

Năm 1891, nhà Ai Cập học người Pháp tên là Eugène Grébaut đã khám phá ra viên đá Rosetta dùng để xăm trong chiếc quan tài bằng gỗ cũ chứa xác ướp của một phụ nữ từ triều đại thứ 11 hoặc 12 (khoảng 4.000 năm trước).

Nhờ những mẫu hình đẹp, rõ ràng như vậy mà xác ướp đó được các nhà khoa học phỏng đoán là thuộc về Amunet - nữ tu của Nữ thần Hathor.

Bật mí thêm về xác ướp của phụ nữ Ai Cập với hình xăm 3.000 năm tuổi chưa phai - Ảnh 4.

Tượng Amunet ở Luxor, Ai Cập.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng nói về vấn đề này thông qua việc tìm hiểu độ tuổi, sự tăng trưởng và mật độ xương. Họ cũng lập luận rằng có thể xác ướp kia là của một người có vai trò trong tôn giáo.  

Bật mí thêm về xác ướp của phụ nữ Ai Cập với hình xăm 3.000 năm tuổi chưa phai - Ảnh 5.

Chiếu tia hồng ngoại để thấy hình xăm.

Giả định này khiến họ khẳng định rằng người phụ nữ xăm mình cũng có lẽ là một phụ nữ thông thái hoặc là pháp sư.

Các nhà nghiên cứu Ai Cập sẽ còn phải mất nhiều thời gian nghiền ngẫm hình xăm. Họ thấy thật tuyệt khi có được hình xăm và nó được đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật.

Nguồn bài và ảnh: Business Insider


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại