Phát hiện thiết bị nổ gần nhà riêng cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Barack Obama

Hồng Anh |

RT đưa tin, lực lượng cảnh sát liên bang và Sở Mật vụ Mỹ đang điều tra một gói hàng đáng ngờ được phát hiện gần nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ở ngoại ô New York.

* Thông tin sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật.

Cụ thể, theo hãng tin NBC (Mỹ), cảnh sát quận New Castle thuộc thành phố New York, đã phát hiện một bưu kiện khả nghi gần nhà riêng của ông bà Clinton tại Chappaqua lúc 1 giờ sáng nay (theo giờ địa phương). 

Hãng tin này cho biết bưu kiện chứa một thiết bị được cho là bom tự chế. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận thông tin này. NBC trích dẫn thông cáo của Sở Mật vụ Mỹ, cho biết loại bom tương tự cũng đã được gửi tới nhà riêng của cựu Tổng thống Barack Obama vào sáng sớm ngày 24/10 (theo giờ địa phương).

Được biết, trước đó một ngày, một bưu kiện khả nghi chứa thiết bị nổ cũng được phát hiện trong hòm thư của tỷ phú George Soros, tại nhà riêng của ông này ở thành phố New York.

Một nhân viên của ông Soros đã phát hiện "bưu kiện" trên và lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố và cảnh sát liên bang. Đội tháo dỡ bom mìn đã được điều động đến hiện trường và kích nổ quả bom tự chế gần dinh thự của ông Soros.

Sau đây là đoạn trích từ thông báo chính thức của Sở Mật vụ Mỹ: 

"Cơ quan Mật vụ Mỹ đã ngăn chặn hai bưu kiện khả nghi được gửi tới các cá nhân được chúng tôi bảo vệ. Cuối ngày 23/10/2018, Sở Mật vụ đã thu hồi bưu kiện gửi tới cựu Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton tại Hạt Westchester, thành phố New York. Sáng sớm ngày hôm nay, 24/10/2018, bưu kiện khả nghi thứ hai được gửi tới tư dinh của cựu Tổng thống Barack Obama tại Washington D.C đã được các nhân viên mật vụ ngăn chặn. 

Thiết bị nổ trong các bưu kiện này đã được phát hiện sớm trong quá trình kiểm tra bưu kiện thường ngày, và đã được các nhân viên xử lý theo quy định. Cả hai bưu kiện đều được ngăn chặn trước khi được chuyển đến địa chỉ của người nhận [...]"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại