Tàu Titanic sắp "hồi sinh", hoàn thành hành trình định mệnh cách đây hơn 100 năm

Tất Đạt |

Titanic II sẽ được trang bị công nghệ định vị và an toàn hiện đại cũng như đầy đủ số lượng xuồng cứu hộ cho tất cả những người có mặt trên tàu.

Titanic - con tàu "không thể chìm" lớn nhất thế giới - đã mãi mãi nằm dưới lòng đại dương vào ngày 15/4/1912 sau khi va phải một tảng băng trong lần ra khơi lần đầu tiên trên tuyến đường từ Anh tới Mỹ.

Ngày nay, một bản sao hoàn chỉnh của con tàu này được cho là sẽ ra khơi dọc biển Atlantic, mô phỏng tuyến đường của chuyến tàu định mệnh.

Được biết, con tàu mới có tên Titanic II và đã được tiếp tục chế tạo ở Nam Kinh, Trung Quốc bởi công ty Blue Star Line sau vài năm bị trì hoãn bởi vấn đề kinh tế.

Titanic II - với chi phí chế tạo ước tính vào khoảng 500 triệu USD - được thiết kế để chở theo 2.400 du khách và 900 thủy thủ đoàn, gần như chính xác số lượng của tàu phiên bản gốc. Tuy nhiên, Titanic II sẽ được trang bị công nghệ định vị và an toàn hiện đại cũng như đầy đủ số lượng xuồng cứu hộ cho tất cả những người có mặt trên tàu.

Đáng chú ý, con tàu sẽ có thiết kế cabin giống "hết mức có thể" phiên bản hồi năm 1912 và sẽ tạo ra cảm giác "quay ngược thời gian" cho du khách.

Clive Palmer, chủ tịch của Blue Star Line, trả lời MSN: "Con tàu sẽ không chỉ thực hiện hành trình ban đầu - đưa hành khách từ Southampton tới New York - mà sẽ đi khắp nơi trên thế giới, tạo niềm cảm hứng và thu hút mọi ánh nhìn bằng sự quyến rũ và sức hút bí ẩn tại ở bất kì nơi nào tàu cập bến".

Video 3D nội thất dự kiến bên trong tàu Titanic.

Hiện tại, thông tin về giá vé vẫn chưa được tiết lộ.

Ban đầu, dự án Titanic II được khởi công từ năm 2016 nhưng buộc phải hoãn do gặp một số vấn đề tài chính. Ngày 27/9 vừa qua, dự án được tiếp tục triển khai.

Ngày 22/10, ông Palmer thông báo rằng Blue Star Line sẽ mở các trụ sở tại Paris vào tháng 3/2019 sau khi có kết luận về Brexit.

Dù được thiết kế để giống tàu Titanic hết mức có thể, tàu Titanic II được cho là sẽ có một vài điểm khác biệt lớn. Cụ thể, Titanic 2 sẽ có trọng tải 56.000 tấn dung tích toàn phần (GT) so với bản gốc là 46.000 tấn. Được trang bị động cơ diesel hiện đại, Titanic II còn có nội thất cải tiến và được thiết kế theo các tiêu chí an toàn hàng hải hàng đầu.

Tuyến đường dự kiến

Theo kế hoạch, Titanic II sẽ ra khơi từ giữa năm 2022 - tròn 110 năm so với phiên bản gốc. Ngày chính xác chưa được công bố.

Titanic II sẽ đi từ Dubai tới Southampton (Anh) và sau đó tới New York. Tuyến đường Southampton - New York sẽ giống hành trình của Titanic hồi năm 1912 trước khi gặp nạn tại vùng biển Bắc Atlantic.

Sau hành trình kéo dài 2 tuần, Titanic II sẽ đi vòng quanh thế giới.

"Cha đẻ" của ý tưởng

Ông Clive Palmer là nhà kinh doanh và chính trị gia đứng đằng sau dự án đầy tham vọng này. Dự án Titanic II chỉ là một trong số các dự án lớn của ông Palmer. Tháng 12/2013, ông đã mở một công viên mô phỏng thời đại khủng long có tên Palmersaurus tại bờ biển ở Queensland.

Theo ước tính, ông Palmer sở hữu khối tài sản khoảng 425 triệu USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại