"Khả năng toán học" của ông Trump bị nghi ngờ trong thỏa thuận vũ khí với Ả Rập Saudi

Tất Đạt |

Chỉ trong vòng vài ngày, ông Trump liên tục đưa ra số liệu không nhất quán về số lượng việc làm được tạo ra nhờ thỏa thuận vũ khí với Ả Rập Saudi.

Năm 2007, ông Donald Trump từng tuyên bố rằng khối tài sản của ông "tăng và giảm theo thị trường, theo cảm nhận và hứng thú" của ông.

Tuy nhiên, theo Axios, ngay cả khi trở thành tổng thống Mỹ, ông Trump có vẻ như vẫn áp dụng phương pháp tương tự để ước lượng số công việc được tạo ra ở Mỹ trong thỏa thuận vũ khí trị giá 110 tỉ USD với Ả Rập Saudi.

Cụ thể:

- Ngày 20/3, trong cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman tại Mỹ, ông Trump khẳng định thỏa thuận vũ khí với Ả Rập Saudi sẽ tạo ra "hơn 40.000 việc làm cho nước Mỹ".

- Ngày 13/10 vừa qua, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc tới việc trừng phạt Ả Rập Saudi nếu quốc gia này thực sự ám sát nhà báo Jamal Khashoggi hay không, ông Trump tỏ ý lưỡng lự và đề cập tới thỏa thuận vũ khí nói trên là lý do khiến ông không thể quyết định vội vàng. Khi đó, ông nói thỏa thuận tạo ra 450.000 việc làm cho người Mỹ.

- Ngày 17/10, trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, ông Trump tuyên bố con số việc làm được tạo ra là 500.000.

- Ngày 19/10, giữa lúc kí bản ghi nhớ về quyền sử dụng nước, ông Trump đề cập tới thỏa thuận với Ả Rập Saudi và nâng con số lên 600.000 việc làm.

- Một vài giờ sau đó, tối ngày 19/10, tại Căn cứ Không quân Luke ở Arizona, ông Trump khẳng định thỏa thuận tạo ra 600.000 việc làm tính riêng trong quân đội nhưng "hơn một triệu việc làm" nếu tính tổng cộng.

Số liệu ông Trump đưa ra khiến nhiều người nghi vấn.

Phóng viên của Axios đã đặt câu hỏi này với văn phòng báo chí Nhà Trắng nhưng chưa nhận được hồi âm.

Trong diễn biến mới nhất, ngày hôm qua (22/10), ông Trump cho rằng vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi là kết quả của một "âm mưu không hoàn thiện" và nêu ý định chấm dứt thỏa thuận vũ khí với Riyadh.

Trả lời USA Today khi đang di chuyển bằng Air Force One, ông Trump cho biết ông không nghĩ rằng Ả Rập Saudi có chủ định "dụ" ông Khashoggi tới lãnh sự quán tại Istanbul để sát hại.

Ông Trump cho rằng có nhiều phương án khác để trừng phạt Ả Rập Saudi thay vì chấm dứt thỏa thuận vũ khí. Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ "rất buồn" nếu quả thực Thái Tử Mohammed bin Salman đứng đằng sau vụ sát hại Khashoggi.

Theo thông tin chính thức từ các bên, nhà báo Khashoggi đã bị sát hại trong lãnh sự quán tại Istanbul. Chính quyền Ả Rập Saudi thông báo rằng Khashoggi đã bị giết trong một vụ "ẩu đả".

Trong khi đó, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ lại khẳng định có bằng chứng ông Khashoggi bị hành hạ, tra tấn và sát hại. Ông Trump cũng cho rằng "có nhiều lời dối trá" đằng sau vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại