20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018

Bích Đào |

Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên London vừa công bố các giải thưởng Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã năm 2018, được chọn từ 45.000 tác phẩm của 95 quốc gia.

photo-1

"Đi đêm" của tác giả Vegard Lødøen, Na Uy, thể loại ảnh động vật trong môi trường thiên nhiên.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 2.

"Tắm khói" của tác giả Tom Kennedy, Ireland, thể loại ảnh Động vật hoang dã đô thị.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 3.

"Những con voi trong Chạng vạng" của tác giả Frans Lanting, Hà Lan, đoạt giải Thành tựu trọn đời của năm.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 4.

"Những con voi trong Chạng vạng" của tác giả Frans Lanting, Hà Lan, đoạt giải Thành tựu trọn đời của năm.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 5.

"Cool Cat" (tạm dịch: Con mèo cực ngầu) của tác giả Isak Pretorius, Nam Phi, thể loại Chân dung động vật.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 6.

"City Fisher" của tác giả Felix Heintzenberg, Đức / Thụy Điển, thể loại Động vật hoang dã đô thị.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 7.

"Ahead In The Game" của tác giả Nicholas Dyer, Vương quốc Anh, được đánh giá cao, thuộc thể loại ảnh Hành vi của Động vật có vú.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 8.

"Kuhirwa Mourns Her Baby" (Tạm dịch: Vượn Kuhirwa khóc thương hài nhi) của tác giả Ricardo Núñez Montero, Tây Ban Nha, đoạt giải thể loại ảnh Hành vi của Động vật có vú.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 9.

"Quickstep Argentina" (Tạm dịch: Bước nhanh Argentina) của tác giả Darío Podestá, Argentina, được đánh giá cao, thể loại Chân dung động vật.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 10.

"Một con gấu trên bờ" của tác giả Sergey Gorshkov, Nga, được đánh giá cao, thể loại Động vật trong môi trường thiên nhiên.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 11.

"The Bigger Bite" (Tạm dịch: Miếng ngoạm lớn) của tác giả Chris Brunskill, Vương quốc Anh, được đánh giá cao, thể loại Hành vi của Động vật có vú

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 12.

"Chuyến thăm trường học" của tác giả Adrian Bliss, Anh, thể loại Động vật hoang dã đô thị.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 13.

"Home On The Range" (Tạm dịch: Về nhà cùng đồng loại) của tác giả Karine Aigner, Mỹ, thể loại Động vật hoang dã đô thị.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 14.

"Cặp đôi vàng" của tác giả Marsel Van Oosten, Hà Lan, đoạt giải Grand Title.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 15.

"Thế giới nhỏ" của tác giả Carlos Perez Naval, Tây Ban Nha, được đánh giá cao, giải thưởng dành cho tác giả trẻ 11–14 tuổi.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 16.

"Eye To Eye" (Tạm dịch: Mắt qua mắt) của tác giả Emanuele Biggi, Italia, được đánh giá cao, thể loại Động vật trong môi trường thiên nhiên.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 17.

"Kitten Combat" (Tạm dịch: Đấu tay đôi) của tác giả Julius Kramer, Đức, Thể loại ảnh Hành vi của động vật có vú.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 18.

"Lounging Leopard" (Tạm dịch: Phút thư giãn của chú báo hoa), của tác giả Skye Meaker, Nam Phi, giải thưởng dành cho Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã trẻ của năm.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 19.

"One In A Million" của tác giả Morgan Heim, Mỹ, được đánh giá cao, thể loại Ảnh báo chí về động vật hoang dã.

20 bức ảnh đẹp nhất Cuộc thi ảnh Thiên nhiên hoang dã 2018 - Ảnh 20.

"Hoàng hôn phản chiếu" của tác giả Sri Ram Mohan Akshay Valluru, Ấn Độ, được đánh giá cao, giải thưởng dành cho nhiếp ảnh gia trẻ 15–17 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại