Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

Huy Thanh - Ngô Nhung |

La liệt những căn hộ, khu biệt thự, nhà vườn, khu sinh thái, khu du lịch… đã và vẫn đang tiếp tục mọc lên xen kẽ giữa đất rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) dù đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Nhiều khu vực ở rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) những năm lại đây bất ngờ mọc lên la liệt các khu biệt thự, nhà vườn, khu sinh thái, khu du lịch… hoành tráng, nguy nga. Nổi bật là các công trình nằm ở 2 xã Minh Trí và Minh Phú.

Những vi phạm về lấn chiếm đất rừng phòng hộ này kéo dài hàng chục năm qua, mặc dù Thanh tra Chính phủ (TTCP) năm 2006 đã có kết luận vi phạm nhưng việc xử lý lại kéo dài đến nay vẫn chưa xong.

TP Hà Nội mới đây đã quyết định thanh tra toàn diện những vi phạm đất đai tại 2 xã Minh Phú và Minh Trí từng được TTCP kết luận.

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 1.

Việt phủ Thành Chương ở xã Hiền Ninh nằm trong kết luận của TTCP năm 2006 nhưng hiện vẫn hoạt động bình thường

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 2.

Ở thôn Lâm Trường, xã Minh Phú la liệt những căn nhà đã hoặc đang xây dựng mọc lên trên đất rừng phòng hộ

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 3.

Khu đất nhà của gia đình ca sĩ Mỹ Linh cũng nằm trong kết luận của TTCP

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 4.

Nhiều nhà kiên cố

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 5.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 6.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 7.

Nhiều công trình đang xây dựng tại đại thôn Lâm Trường

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 8.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 9.

Một loạt công trình đang xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Minh Trí. Theo lãnh đạo xã, khu vực này trước đây thuộc đất rừng phòng hộ nhưng nay xã đang xin để chuyển đổi

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 10.

Công trình này phải lấp một phần diện tích hồ Đồng Đò để xây dựng

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 11.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 12.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 13.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 14.

Những biệt thự nguy nga được các cá nhân hay tổ chức xây dựng, nhiều hạng mục đang xây dựng nhưng có công trình đã được đưa vào sử dụng

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 15.

Một công trình cạnh hồ Đồng Đò ăn sát vào vách núi được xây dựng kiên cố

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 16.

Một công trình đang trong quá trình xây dựng tại xã Minh Trí

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 17.

Người dân thôn Minh Tân cho biết, năm 1985, họ di dân vào đây xây dựng vùng kinh tế mới, có dân trước sau đó mới trồng rừng nhưng không hiểu vì sao họ lại nằm trong diện thuộc rừng phòng hộ

Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 18.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 19.
Choáng với những biệt thự sang trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn - Ảnh 20.

Mặc dù TP Hà Nội đã chỉ đạo dừng những công trình vi phạm tránh những vi phạm mới nhưng hiện một số công trình vẫn đang được hoạt động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại