3 địch thủ của Việt Nam rủ nhau mắc sai lầm tai hại, thầy Park có lý do để cười thầm

Tiểu Mã |

Cả Campuchia, Lào lẫn Indonesia đều mắc rất nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự dù cùng được chơi trên sân nhà.

Ba đội tuyển Lào, Campuchia và Indonesia cùng vừa trải qua loạt trận giao hữu quan trọng nhằm chạy đà cho AFF Cup. Dù đều được chơi trên sân nhà song tất cả đều có lý do để phải thất vọng.

Đầu tiên phải kể tới việc Campuchia để thua ngược trước Singapore. Như thường lệ, sân nhà ở thủ đô Phnom Penh đã không còn một chỗ trống. Tưởng chừng sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà sẽ giúp đội bóng xứ Angkor thi đấu thăng hoa nhưng điều này lại không xảy ra.

Sớm vươn lên dẫn trước từ phút 17 sau tình huống một cầu thủ Singapore đá phản lưới nhà nhưng Campuchia lại không thể tận dụng được lợi thế của mình. 

Khi hàng công còn chưa kịp lên tiếng để gia tăng cách biệt thì đội quân của tân HLV Honda Keisuke lại liên tiếp phải nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng khoảng hơn 10 phút ở hiệp 2. Đây đều là những tình huống mà hàng thủ áo xanh đã tỏ ra vô cùng hớ hênh.

3 địch thủ của Việt Nam rủ nhau mắc sai lầm tai hại, thầy Park có lý do để cười thầm - Ảnh 1.

Sân nhà của Campuchia không còn một chỗ trống, nhưng các cầu thủ lại không thể lấy đó làm động lực để thi đấu ấn tượng.

Khoảng 15 phút cuối trận, Campuchia đã chủ động dồn lên tấn công song phương án lên bóng đều dễ dàng bị bẻ gãy. Kết cục, Campuchia để thua chung cuộc với tỷ số 1-2.

Kịch bản tương tự xảy ra ở trận đấu diễn ra cùng giờ, khi ĐT Lào tiếp đón Mông Cổ trên sân nhà.

Đoàn quân của tân HLV HLV V.Sundramoorthy cũng là những người vượt lên dẫn trước từ phút 23 nhưng lại mắc quá nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự trong quãng thời gian sau giờ nghỉ.

Dù Mông Cổ không phải là đội bóng sở hữu hàng công quá mạnh nhưng hệ thống phòng ngự của tuyển Lào lại dễ dàng bị bẽ gãy và hệ quả là họ phải nhận 3 bàn thua. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-3 nghiêng về phía đội khách.

3 địch thủ của Việt Nam rủ nhau mắc sai lầm tai hại, thầy Park có lý do để cười thầm - Ảnh 2.

Giống với Campuchia thì tuyển Lào cũng mắc nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự.

Trong khi đó, đối thủ tiềm tàng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup là Indonesia trên sân nhà cũng chơi không thực sự ấn tượng và để Hồng Kông (Trung Quốc) cầm hòa với tỷ số 1-1.

Đây cũng trận đấu mà đội bóng xứ Vạn đảo vượt lên dẫn trước nhưng rốt cục lại không bảo toàn được chiến thắng sau một sai lầm ở tuyến dưới.

Như vậy, hai đối thủ nằm cùng bảng A với ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2018 là Lào và Campuchia đều gây thất vọng lớn trên sân nhà. Nếu không thể cải thiện được lối chơi (đặc biệt là khả năng phòng ngự) thì sẽ là rất khó để Lào và Campuchia có thể "ngáng đường" ĐT Việt Nam vốn đang sở hữu hàng công cực kỳ mạnh mẽ.

Trong khi đó, Indonesia rõ ràng cũng vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh với Thái Lan, Việt Nam ở AFF Cup sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại