Cô gái bị đâm gục trên phố Hà Nội, đầu đội mũ bảo hiểm hé lộ nghi phạm gây án

Hoàng Hải |

Khi ra đến hiện trường, ông D. thấy cô gái nằm bất động trên vũng máu, miệng nói bị người yêu cũ chặn đường đâm.

Vụ cô gái bị nam thanh niên đâm trọng thương trên phố Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng) vào đêm 14/10, đã khiến nhiều người dân trong khu vực sợ hãi trước sự manh động, liều lĩnh của kẻ gây án.

Sau khi gây án, nam thanh niên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, ông D (trú tại phố Bùi Thị Xuân) vẫn chưa hết sợ hãi kể rằng khoảng 20h ngày 14/10, khi ông đang ngồi uống nước trong nhà thì nghe tiếng người dân kêu cứu ở khu vực trước số nhà 146, phố Bùi Thị Xuân.

Nghĩ là tai nạn giao thông nên ông vội chạy ra ngoài xem có chuyện gì. Khi ra đến nơi, ông D. thấy cô gái nằm bất động dưới lòng đường, người đầy máu còn miệng nói bị người yêu cũ chặn đường đâm nên ông mới biết đây là vụ án mạng.

Cô gái bị đâm gục trên phố Hà Nội, đầu đội mũ bảo hiểm hé lộ nghi phạm gây án - Ảnh 1.

Nạn nhân nằm gục trên vũng máu, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm.

"Thấy vậy, tôi gọi điện thoại cho cấp cứu thì người dân bảo đã có người gọi rồi. Sau đó, nạn nhân được đưa vào viện Thanh Nhàn điều trị, cấp cứu...", ông D. nói.

Trong khi đó một nam nhân viên trông giữ xe cạnh hiện trường cho biết, sau khi xảy ra vụ việc công an phường cùng công an quận đã ngay lập tức có mặt điều tra, làm rõ vụ việc.

"Lúc đó, nam thanh niên cầm con dao gọt hấp quả đâm liên tiếp vào người cô gái, rồi lên xe bỏ chạy. Sau đó người dân chạy ra gọi cấp cứu và nạn nhân được đưa vào viện...", nam nhân viên nói.

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý của vụ việc, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật Nguyễn Anh (đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết:

Quyền sống là một trong những quyền cơ bản nhất của con người đã được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo qui định của Pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng dùng dao đâm gục cô gái trẻ trên đường là bạn trai cũ. Như vậy, xét về nguyên nhân phạm tội nhiều khả năng là do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm. Đối tượng đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm là con dao, điều khiển xe mô tô tìm gặp cô gái giải quyết mâu thuẫn.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống đã chuẩn bị hung khí nguy hiểm, chặn đường và đâm nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể cô gái (vùng ngực, bụng) gây trọng thương đã cấu thành tội "Giết người". 

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm n Khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự 2015.

Trường hợp nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về tội "Giết người" trong trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự 2015.

Khung hình phạt cao nhất mà nghi phạm gây án có thể phải đối diện đó là tử hình.

Trước đó, vào khoảng gần 20h ngày 14/10, nhiều người đi qua phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một cô gái bị nam thanh niên cầm hung khí đâm trọng thương.

Sau khi bị đâm, nạn nhân nằm gục xuống đường, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, có máu chảy ra, còn nghi phạm gây án nhanh chóng rời đi.

Ít phút sau, người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại