Vụ nam sinh bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về: Phản hồi việc có trường khác sẵn sàng nhận

Ngọc Tú |

"Hiện phía Trường Sĩ quan Thông tin vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức về sự việc nên em Việt cũng như mọi người đang mong chờ câu trả lời rồi mới quyết định", cô Thúy nói.

Liên quan đến vụ việc nam sinh Quang Quốc Việt (SN 2000, trú xã Thông Thụ, Quế Phong, Nghệ An) bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về vì lý do không đủ tiêu chuẩn, hiện em Việt vẫn đang mong chờ một quyết định cuối cùng từ phía trường về sự việc này.

Chiều 13/10, cô Nguyễn Thị Thuý - Giáo viên chủ nhiệm 3 năm lớp học của Việt cho biết, cô đã nghe thông tin về việc Trường Đại học Lâm nghiệp sẵn sàng tiếp nhận và miễn phí học phí cũng như nơi ở cho nam sinh Việt nếu em muốn theo học.

Tuy nhiên theo cô Thuý, hiện phía cô và gia đình Việt cũng chỉ mới ghi nhận tấm lòng chứ chưa có quyết định nào vì đang chờ trả lời chính thức từ phía trường Sĩ quan Thông tin trong sự việc này.

Vụ nam sinh bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về: Phản hồi việc có trường khác sẵn sàng nhận - Ảnh 1.

Giấy báo nhập học Trường Sĩ quan Thông tin của Việt.

Cũng theo cô Thuý, ngoài trường Đại học Lâm nghiệp thì nhiều ngày qua có nhiều cá nhân, tổ chức liên hệ đến để giúp đỡ tiền học nếu như em Việt chọn một trường nào đó để học.

"Tôi có nhận thông tin về việc trường Đại học Lâm nghiệp tài trợ tiền ở, tiền học. Một số cá nhân, tổ chức cũng muốn tài trợ cho em Việt. Hiện tôi và gia đình em cũng rất cảm ơn đến trường, mọi người.

Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là việc em học ngành nghề gì để phù hợp với em và sau này em còn có công việc phù hợp với khả năng của em và làm để giúp ích cho xã hội.

Hiện phía Trường Sĩ quan Thông tin vẫn chưa có văn bản trả lời chính thức về sự việc nên em Việt cũng như mọi người đang mong chờ câu trả lời chính thức rồi mới quyết định lựa chọn học trường nào hay là bảo lưu kết quả rồi năm sau đi học", cô Thuý nói.

Cô Thuý chia sẻ, 3 năm làm chủ nhiệm của Việt, cô rất hiểu sức học, bản tính và năng lực của Việt. 3 năm liền, Việt đều có lực học thuộc tốp đầu của lớp. Việt siêng năng, nhanh nhạy và cần cù.

Không chỉ vậy, Việt còn được xem là người khéo tay khi có thể làm nhiều việc. Ở trường học, Việt chính là thợ cắt tóc cho rất nhiều bạn và giúp đỡ các bạn rất nhiều.

"Việt là người dân tộc Thái mà học được như thế là đã rất cố gắng và giỏi rồi. Mấy ngày nay Việt đang đi ra Hà Nội kiểm tra sức khoẻ.

Vì Việt là người dân tộc, tôi là giáo viên chủ nhiệm và cũng có kinh nghiệm hơn nên ai gọi đến cho Việt thì em đều nói gọi cho tôi để tôi còn tìm hiểu và tư vấn lại cho em Việt cũng như gia đình để có quyết định tốt nhất", cô Thuý nói và cho biết hiện cô cũng như em Việt rất mong muốn em được nhận vào Trường Sĩ quan Thông tin để tiếp tục nuôi giấc mơ của mình.

Vụ nam sinh bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về: Phản hồi việc có trường khác sẵn sàng nhận - Ảnh 3.

Hoàn cảnh gia đình Việt vô cùng khó khăn.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng trường Đại học Lâm Nghiệp cho biết, nhà trường sẵn sàng tiếp nhận thí sinh Quang Quốc Việt nếu em có nguyện vọng theo học tại trường.

"Với hoàn cảnh của em Việt, nhà trường sẽ miễn học phí và miễn phí ký túc xá cho em trong những năm theo học tại trường", Thầy Chứ nói.

Trước đó như đã thông tin, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Việt đạt 22,35 điểm (tính cả điểm ưu tiên). Việt đăng ký và đậu nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Thông tin. Sau đó em bị trả về với lý do bị lao phổi.

Tuy nhiên, kết quả phúc tra sức khỏe sau đó khẳng định em không có vấn đề về hô hấp, nhưng em lại thiếu chiều cao, cân nặng. Tại họp báo quý 3/2018 sáng 9/10 của Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, Quang Quốc Việt không đủ tiêu chí vào trong quân đội.

Theo kết quả phúc tra sức khỏe, chiều cao của Quang Quốc Việt là 1m60, cân nặng 48kg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại