Cô chủ 9x xinh đẹp của Ohana nói gì về việc lựa chọn Shark Dzung Nguyễn và Shark Hồng Anh?

Thế Trần |

Dù đồng loạt các nhà đầu tư thuộc phái mạnh đều nhận xét rằng CEO Cathy Thảo Trần của startup app nhà trọ Ohana “ngây thơ” nhưng cả Shark Phú, Shark Dzung Nguyễn và Shark Hồng Anh đều muốn đầu tư vào startup này. Cuối cùng, liên minh Shark Dzung Nguyễn và Shark Hồng Anh đã chiến thắng.

Startup Ohana vừa nhận được cam kết đầu tư 3,5 tỷ đồng từ liên minh Shark Dzung Nguyễn và Shark Hồng Anh trong Shark Tank Việt Nam, trong đó 1 tỷ đổi lấy 10%, 2,5 tỷ còn lại sẽ cho vay chuyển đổi, lãi suất 10% trong vòng 12 tháng tiếp theo và được giảm 25% cho vòng gọi vốn tiếp đó.

Trong clip trả lời phỏng vấn trên fanpage của Shark Tank Việt Nam, Cathy Thảo Trần đã có những chia sẻ xung quanh việc chọn liên minh cá mập Dzung Nguyễn và Hồng Anh.

Cô chủ 9x xinh đẹp của Ohana nói gì về việc lựa chọn Shark Dzung Nguyễn và Shark Hồng Anh? - Ảnh 1.

- Chào bạn, vì sao bạn chọn Shark Dzung Nguyễn và Shark Hồng Anh?

- Tôi chọn vì hai người là sự kết hợp hoàn hảo. Shark Dzung Nguyễn có kinh nghiệm về công nghệ và xây dựng hệ sinh thái startup công nghệ, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Shark Hồng Anh có kiến thức chuyên sâu về bất động sản nên tôi cảm thấy hai chuyên môn phù hợp với định hướng của Ohana về sau.

- Câu chuyện khởi nghiệp của bạn là gì?

- Tôi tốt nghiệp cử nhân văn học ở Mỹ. Khi học văn học tôi muốn làm nhà văn. Nhà văn thì đem suy nghĩ của mình để ảnh hưởng tới mọi người. Khi chuyển sang làm công nghệ tôi thấy tầm ảnh hưởng có thể nhiều hơn, tới cuộc sống thường ngày của mọi người. Do đó, tôi chọn công nghệ để sự ảnh hưởng hiệu quả hơn.

- Bạn có ý tưởng như thế nào khi khởi nghiệp với Ohana?

- Tôi bắt đầu với Ohana nhưng không nghĩ là thị trường bất động sản mà nghĩ đây là nhu cầu về chỗ ở của rất nhiều người. 30% người TP HCM là đi thuê nhà. Thị trường đang có những bất cập, đang có những rắc rối cần giải quyết.

Tôi nghĩ về chiều hướng đó nhiều hơn là việc tạo ra một công cụ trong ngành bất động sản.

- Tầm nhìn của Ohana như thế nào?

- Tầm nhìn trong tương lai là muốn phát triển thành hệ sinh thái có những sản phẩm nhỏ để giải quyết những nhu cầu của người Việt Nam. Rộng ra là người Việt Nam ở Thái Lan, Philippines, Malaysia. Rộng hơn nữa là người dân bản địa ở Philippines, Malaysia, Indonesia…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại