Trưởng công an xã nói gì khi bị tố đòi 5 triệu "cảm ơn" làm sổ hộ khẩu?

Thanh Tú |

Trưởng Công an xã Đường Hoa cho hay, có công dân đến làm sổ hộ khẩu để 5 triệu trên bàn, sau đó ông cho người đem trả.

Theo thông tin của báo Dân Việt, anh C.A.N. (một hộ nghèo ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) phản ánh việc khi gia đình chuyển khẩu, anh đến công an xã Đường Hoa (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) làm sổ hộ khẩu đã phải chi khoản tiền 5 triệu đồng.

Anh N. nói với báo Dân Việt, hôm 17/8, anh cầm giấy tờ đến kê khai, sau đó ông Nguyễn Văn T. (Trưởng Công an xã Đường Hoa) hướng dẫn anh kê khai rồi nói phải "chi cho nhiều người, mỗi người 500 nghìn đồng mới có thể làm được sổ hộ khẩu mới".

Ông T. nói tổng số tiền phải chi với anh N. là 5 triệu đồng.

"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại mới dồn tiền mua nhà, tôi phải về quê Vạn Yên vay tiền, để chiều ngày 21/8 đến trụ sở công an xã nộp cho ông T. Sau khi nộp đủ 5 triệu đồng (đặt lên bàn làm việc của ông T.), ông T. đã đưa cho tôi quyển sổ hộ khẩu mới”, báo Dân Việt dẫn lời anh C.A.N.

Theo báo Dân Việt, anh N. còn cung cấp một số đoạn ghi âm cuộc trao đổi trong quá trình làm sổ hộ khẩu, cũng như hỏi số tiền phải nộp để làm sổ hộ khẩu.

Hôm nay (19/9) Trưởng Công an xã Đường Hoa Nguyễn Văn T. khẳng định với báo Đất Việt, ông làm công an 20 năm nhưng không lấy tiền trực tiếp của bất cứ công dân nào.

Ông T. nói với báo Đất Việt, có công dân "đến làm sổ hộ khẩu rồi để 5 triệu ở trên bàn làm việc của ông, nhưng do thấy thái độ của công dân này không tốt lại đang trong tình trạng say rượu, không được vui vẻ nên ông đã cho anh em đi trả".

Trưởng công an xã khẳng định, những thông tin nói rằng ông đòi 5 triệu, 3 triệu, 12 triệu tiền cảm ơn là không đúng. Theo ông, người nào muốn tố cáo thì phải có hình ảnh ông mới chịu, còn đoạn băng ghi âm thì không biết người ta có ghi đúng không.

"Tôi không bao giờ nhận đồng tiền nào của dân, đừng nói là lấy 3 hay 5 hay 12 triệu. Dân tố cáo sai sự thật thì không có tội, còn cán bộ cứ nói sai hay làm sai là cơ quan chức năng điều tra, xác minh. Nếu tôi có làm sai thì tôi đã bị cách chức, đuổi việc từ lâu rồi, không còn tồn tại đến bây giờ đâu", nguồn trên dẫn lời ông T.

Bí thư Đảng ủy xã Đường Hoa Trần Quốc Toản cho biết nhà chức trách đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh làm rõ sự việc này.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại