Những cặp song sinh dính liền oái ăm nhất trong lịch sử

Song Hy |

Mặc dù từng bị xã hội kì thị, chế nhạo vì mang hai thân xác trong cùng một cơ thể, nhưng những cặp song sinh dính liền vẫn luôn trân trọng cuộc sống theo cách của riêng họ.

Dưới đây là những cặp song sinh dính liền nổi tiếng nhất trong lịch sử.

Chang và Eng Bunker

Nổi tiếng nhất trong các cặp song sinh dính liền phải kể đến anh em Chang và Eng Bunker, sinh năm 1811 ở Thái Lan. Anh em nhà Bunker bị dính nhau ở phần sụn xương ức và gan.

Những cặp song sinh dính liền oái ăm nhất trong lịch sử - Ảnh 1.

Cặp song sinh Chang và Eng Bunker

Năm 17 tuổi, cặp song sinh này rời khỏi Xiêm và bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình.

Sau khi bỏ túi được khoản nhất định, Chang và Eng quyết định nghỉ ngơi. Họ mua một mảnh đất ở Bắc Carolina và chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ.

Năm 1843, hai anh em song sinh này kết hôn với hai cô gái là chị em ruột. Tuy nhiên tại thời điểm đó, đám cưới của họ ngay lập tức đã gây ra một “cơn địa chấn” trên khắp nước Mỹ. Người ta đồn đoán, chế nhạo về đời sống tình dục của họ.

Nhưng với Chang và Eng, không ai có thể sống thay họ và đơn giản họ cảm thấy hạnh phúc trước những gì mình đang có.

Sau một thời gian, hai cặp vợ chồng “tách” ra sống trong những ngôi nhà riêng biệt. Cứ nửa tuần, Chang và Eng sẽ “luân phiên” đến nhà của mỗi người vợ một lần.

Những cặp song sinh dính liền oái ăm nhất trong lịch sử - Ảnh 2.

Đại gia đình gồm 25 thành viên của cặp song sinh

Năm 1844, những đứa con đầu tiên của họ ra đời. Cuối cùng cặp song sinh và 2 người vợ đã có với nhau tổng cộng 21 người con.

Tuy nhiên sau một thời gian, đại gia đình này lâm vào tình cảnh cạn kiệt về kinh tế . Chính vì vậy, Chang và Eng quyết định lưu diễn trở lại và lần này họ đưa 2 người con đi cùng.

Nhưng tất cả đã không còn được như trước bởi không phải ai cũng có thể chấp nhận cuộc hôn nhân chưa từng có tiền lệ của họ.

Eliza và Mary Chulkhurst

Eliza và Mary Chulkhurst hay còn được biết đến với cái tên “những cô hầu gái Biddenden” là một trong những trường hợp sinh đôi dính liền đầu tiên trên thế giới.

Eliza và Mary Chulkhurst sinh ra vào năm 1100 trong một gia đình giàu có ở Biddenden, hạt Kent, Anh.

Những cặp song sinh dính liền oái ăm nhất trong lịch sử - Ảnh 3.

Eliza và Mary Chulkhurst

Cặp song sinh này là một trường hợp hiếm hoi trong lịch sử bởi họ bị dính liền hông và vai, 2 bộ phận có phần không mấy liên quan trên cơ thể.

Người ta cho rằng ban đầu Eliza và Mary Chulkhurst chỉ dính liền hông nhưng sau này do thói quen đi lại nên vai của họ cũng nhập vào làm một.

Năm 1134, Mary qua đời vì bệnh tật. Các bác sĩ điều trị khuyên Eliza nên tách ra khỏi chị gái để tiếp tục sống cuộc đời mà chị gái đã bỏ lại. Tuy nhiên, Eliza không đồng ý bởi với cô họ được gửi đến thế giới này cùng nhau thì cũng nên ra đi cùng nhau. Vì vậy, Eliza cũng đã chết 6 tiếng sau đó.

Ritta and Christina Parodi

Ritta và Christina sinh năm 1829 trong một gia đình nghèo khó ở Sardina, Tây Ban Nha.

Cặp song sinh này có đầy đủ 4 tay nhưng lại bị dính liền bụng, chỉ có chung một cơ quan sinh dục, một trực tràng, một khung xương chậu và hai chân.

Mặc dù gia cảnh túng quẫn nhưng vì thương con, cha mẹ của Ritta và Christina vẫn quyết định gom góp tài sản trong nhà để đưa hai cậu đến Pháp chữa bệnh.

Những cặp song sinh dính liền oái ăm nhất trong lịch sử - Ảnh 4.

Ritta and Christina Parodi

Thế nhưng chi phí điều trị lại quá đắt đỏ khiến cho gia đình ngày càng kiệt quệ.

Không còn cách nào khác, họ phải mang hai con ra ngoài đường với hy vọng có thể kiếm được tiền. Cuộc sống cơ cực đó cứ ngày ngày qua đi cho đến khi một tia hi vọng le lói xuất hiện khi một vị bác sĩ đến và đề nghị xem xét trường hợp của cặp song sinh này.

Thế nhưng phép màu cũng không thể xảy đến, ngày 23/11/1829, Ritta Parodi chết vì bệnh phổi khi mới 8 tháng tuổi. Cô em Christina cũng từ giã cõi đời 3 phút sau khi chị mình qua đời.

Millie and Christine McKoy

Millie và Christine McCoy là cặp song sinh dính liền được sinh ra vảo năm 1851 ở Bắc Carolina trong thời kỳ nô lệ. Sau nhiều lần bị ngã giá qua tay nhiều người, cặp chị em dính liền hông này và mẹ đã bị bán cho ông bầu rạp xiếc Joseph Smith.

Nhận thấy giá trị thương mại của cặp chị em song sinh này, Smith và vợ ông quyết định dạy dỗ cặp song sinh một cách bài bản. Thêm vào đó mặc dù thường xuyên bị mang ra làm trò cười và bị gọi là những con quái vật nhưng Millie và Christine McCoy vẫn chăm chỉ học tập và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Những cặp song sinh dính liền oái ăm nhất trong lịch sử - Ảnh 5.

Millie and Christine McKoy

Chính nhờ những nỗ lực phi thường đó, sau một thời gian chị em nhà McKoy đã có thể nói được 5 thứ tiếng, biết khiêu vũ, hát, chơi nhạc cụ, trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là “Sơn ca 2 đầu”.

Năm 1863, chế độ nô lệ chính thức chấm dứt tại Mỹ nhưng Millie và Christine vẫn quyết định ở lại với gia đình ông bà Smith. Họ tiếp tục góp mặt trong các chương trình tạp kĩ khác nhau.

Năm 1871, họ vinh dự được biểu diễn trước Nữ hoàng Victoria, điều mà ngay cả đến những nghệ sĩ tên tuổi cũng chưa chắc đã làm được.

Tuy nhiên, khi còn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp do bệnh tật của Millie, cặp đôi này quyết định giải nghệ và mua một trang trại nhỏ Columbus County, nơi họ sinh ra.

Millie đã qua đời vì căn bệnh lao năm 61 tuổi, Christine cũng đi theo chị mình vài giờ sau đó. Cho đến nay, họ vẫn được xem là một trong những cặp song sinh dính liền sống thọ nhất.

(The Wonderslist)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại