Ông Vương Nghị: Có thế lực cản trở quan hệ Trung-Mỹ, thành quả 40 năm có thể bị hủy trong chốc lát

Thủy Thu |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, sau 40 năm phát triển, quan hệ Trung-Mỹ đã bước vào giai đoạn chín muồi về sự tin tưởng thay vì đối đầu, nghi hoặc lẫn nhau.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/9 cho biết, vào ngày 24/9 tại New York, Ngoại trưởng Vương Nghị đã gặp gỡ và đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan hệ Trung-Mỹ, hợp tác thương mại kinh tế song phương với các đại diện Mỹ.

Tại cuộc họp, ông Vương Nghị phát biểu, vốn là hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời cũng là hai thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương là nhân tố cần thiết để duy trì hòa bình ổn định và phát triển của thế giới.

Hiện nay, hai nước Trung-Mỹ đang đứng ngưỡng cửa kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại song phương mà theo Ngoại trưởng Trung Quốc, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng như lời Khổng Tử nói: "Tứ thập nhi bất hoặc".

"Tứ thập nhi bất hoặc" ý chỉ một người khi bước vào tuổi 40 đã trở thành người chín chắn, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, biết phân biệt phải trái tốt xấu nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không nảy sinh nghi ngờ.

"Trong 40 năm qua, thành tựu quan trọng nhất mà hai bên đã đạt được chính là: chỉ có hợp tác mới có thể cùng có lợi, đối đầu tất đều thua", ông Vương khẳng định, "Càng khi đối mặt với nhiều vấn đề và sự can thiệp, hai bên càng cần kiên định tiến về phía trước bằng sự hợp tác".

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, thời gian gần đây những khía cạnh tiêu cực trong chính sách đối với Trung Quốc của Mỹ ngày càng tăng rõ rệt.

"Một số thế lực thường xuyên đưa ra những lời cáo buộc vô căn cứ chống lại Trung Quốc trên một số lĩnh vực như thương mại kinh tế và an ninh, gây nên những bất đồng, phá hoại bầu không khí quan hệ giữa hai nước", ông Vương chỉ trích.

"... Nếu sự việc này tiếp tục phát triển sẽ khiến thành quả trong 40 năm qua của mối quan hệ Trung-Mỹ sẽ bị phá hủy trong chốc lát... Trung Quốc luôn luôn cho rằng, bất cứ vấn đề nào giữa quan hệ hai bên hoàn toàn có thể tìm kiếm được giải pháp thông qua các cuộc đối thoại bình đẳng và thẳng thắn", ông này nhấn mạnh.

Cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ hiện đang leo thang căng thẳng. Vào sáng ngày 24/9 (giờ Mỹ), Mỹ và Trung Quốc đã chính thức triển khai kế hoạch đánh thuế bổ sung lên hàng hóa của nhau.

Trong đó, Mỹ áp thêm thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ mỗi năm và Bắc Kinh đáp trả bằng cách tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại