Thực hư việc tổng thống Putin "nổi trận lôi đình", không nghe điện thoại của ông Assad

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin không tức giận với Tổng thống Syria Bashar Assad về vụ máy bay Ilyushin-20 và cũng không từ chối nghe điện thoại của ông ấy vì lý do này - ông Dmitry Peskov bác bỏ tin đồn trên báo chí Israel.

"Điều này không có thật, không nên tin những suy đoán của truyền thông Israel" Tass dẫn lời phát ngôn viên của tổng thống Nga Dmitry Peskov.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov nhấn mạnh, ông Vladimir Putin đã đưa ra bình luận về vụ việc trước đó, và vì vậy "không cần có thêm lời giải thích nào".

Về vụ máy bay Ilyushin-20 bị bắn hạ ở Syria, ông Vladimir Putin nói rằng, đó là hệ quả của "chuỗi các tình huống bi thảm vô tình xảy ra".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Israel gây ra vụ việc và Mátxcơva sẽ đáp trả hành động này.

Trong khi đó, Israel cáo buộc Syria, Iran và lực lượng Hezbollah gây ra vụ việc đồng thời đề nghị hỗ trợ điều tra. Tổng thống Vladimir Putin cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu.

Ngoài ra, hãng thông tấn Syria SANA đã công bố bức điện Tổng thống Bashar Assad gửi lời chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ tai nạn máy bay Ilyushin-20 ngoài khơi Syria ngày 17.9.

Lãnh đạo Syria cáo buộc Israel gây ra vụ việc và lên tiếng khẳng định "những sự kiện bi thảm như vậy" sẽ không ép buộc được chúng ta hay ngài từ bỏ cuộc chiến chống khủng bố". Tuy nhiên, không có thông báo nào cho thấy ông Vladimir Putin và ông Bashar Assad đã điện đàm.

Trước đó, tờ Time of Israel cho hay, Tổng thống Nga từ chối nói chuyện với ông Assad và bày tỏ sự không hài lòng với sự can thiệp của Iran tại Syria.

Cụ thể, tờ báo này dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Israel Katz cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối trả lời các cuộc điện thoại từ Tổng thống Syria Bashar Assad sau khi lực lượng phòng không Syria bắn hạ máy bay Nga.

Hôm 20.9, ông Katz - đồng thời là bộ trưởng giao thông vận tải và là thành viên của nội các an ninh Israel - cho biết, ông Assad đã gọi điện nhiều lần nhưng nhà lãnh đạo Nga không nhận điện thoại.

"Tổng thống Nga không nhận điện thoại của ông Assad. Ông ấy (Tổng thống Vladimir Putin) chắc chắn đang giận dữ với những gì họ đã làm. Và ông ấy cũng đã nói rằng, Israel không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra" – Bộ trưởng Katz nói.

Theo quan chức Israel, ông Assad đã gửi một bức điện tín cho Tổng thống Vladimir Putin sau khi không liên lạc được qua điện thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại