Bùi Tiến Dũng “đi dạo" trong ngày Thanh Hóa "thổi bay" cựu vương V.League

Tiểu Mã |

Bùi Tiến Dũng đã có một trận đấu cực kỳ nhàn nhã trong ngày mà hàng công của FLC Thanh Hóa tỏ ra quá sắc bén.

Ở vòng 23 V.League, khi tiếp đón cựu vương Quảng Nam, Bùi Tiến Dũng bắt chính thay Bửu Ngọc nhưng đội bóng xứ Thanh không có được lực lượng mạnh nhất bởi 2 tấm thẻ đỏ ở lượt trận trước. Đội chủ nhà còn gặp khó do HLV Nguyễn Đức Thắng bị cấm chỉ đạo.

Thế nhưng, điều đó không hề làm giảm đi sức mạnh của FLC Thanh Hóa, thậm chí Omar và các đồng đội còn có một trận cầu tưng bừng bậc nhất kể từ đầu mùa giải.

Trên sân nhà, Thanh Hóa gần như áp đảo hoàn toàn trong suốt 90 phút. Kịch bản này cũng khiến Tiến Dũng giống như được "dạo chơi" bởi số pha hãm thành của Quảng Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sự đa dạng trong lối chơi tấn công giúp đội chủ nhà không mất quá nhiều thời gian để cụ thể hóa cơ hội thành bàn mở tỷ số. Phút 30, nhận đường chuyền tốt của Omar, Vũ Minh Tuấn đỡ bóng và dứt điểm tinh tế không cho thủ môn Quảng Nam bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Bùi Tiến Dũng “đi dạo trong ngày Thanh Hóa thổi bay cựu vương V.League - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng đã có một ngày thi đấu rất nhàn nhã trước cựu vương Quảng Nam.

Vài phút sau đó, Tiến Dũng có một tình huống hiếm hoi phải đứng "chôn chân" sau pha đá phạt của thủ quân Đinh Thanh Trung bên phía Quảng Nam. Song, đây lại là pha bóng mà Tiến Dũng và Thanh Hóa đã gặp may khi trái bóng đi sượt cột rồi bay ra ngoài.

Đó cũng là pha bóng nguy hiểm nhất mà cựu vương Quảng Nam tạo ra được về phía khung thành của Thanh Hóa bởi sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đã thi đấu quá thăng hoa.

Sau những cú hãm thành liên tiếp, Omar đã thi đấu chói sáng với một cú hat-trick, trong khi Văn Thắng cũng kịp thời lập công để ghi tên mình lên bảng điện tử.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 5-0 cho FLC Thanh Hóa. Kết quả này giúp đội bóng của HLV Đức Thắng tiến vào top 3 sau vòng 23 V.League. Ngược lại, Quảng Nam vẫn ngậm ngùi giậm chân ở vị trí thứ 7 trên BXH.

Tỷ số chung cuộc: FLC Thanh Hóa 5-0 Quảng Nam

Đội hình xuất phát:

FLC Thanh Hóa: 50 Tiến Dũng, 4 Xuân Hưng, 5 Minh Tùng, 6 Minh Tuấn, 10 Văn Thắng, 15 Tiến Thành, 16 Xuân Thành, 20 Pape Omar Faye (đội trưởng), 22 Hữu Dũng, 25 Văn Hiếu, 29 Văn Nam

Quảng Nam: 25 Văn Cường, 2 Văn Học, 6 Hữu Phước, 7 Thanh Trung (đội trưởng), 9 Minh Tuấn, 15 Văn Phong, 17 Quang Huy, 21 Mạnh Toàn, 29 Huy Hùng, 68 Nasciment De Oliveira, 77 Rosa Tardin Douglas.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại