Vì sao TT Hàn Quốc cúi gập người khoảng 90 độ trước người dân Triều Tiên tại sân bay?

Thủy Thu |

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc cũng lặp lại hành động tương tự trước người dân Triều Tiên.

Ngày 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, phu nhân Kim Jung-sook và đoàn tháp tùng đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Sunan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bình Nhưỡng trong ba ngày từ 18-20/9.

Đón đoàn Hàn Quốc là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju, các quan chức cấp cao và hàng trăm người dân Triều Tiên. Đây được cho là lễ đón tiếp long trọng và nồng ấm mà chính quyền Bình Nhưỡng dành tặng Tổng thống Moon Jae-in.

Theo ghi nhận của truyền thông Hàn Quốc, tại lễ đón tiếp ở sân bay, người đứng đầu Nhà Xanh đã có một hành động vô cùng đặc biệt.

Cụ thể, sau khi kết thúc nghi thức duyệt đội tiêu binh, hai nhà lãnh đạo và các phu nhân đã tới chào hỏi và bắt tay với một số người dân Triều Tiên - những người đang cầm cờ hoa, tươi cười tham gia lễ đón tại sân bay.

Và trước khi bước lên xe trở về trung tâm thành phố, Tổng thống Moon Jae-in đã quay về hướng người dân Triều Tiên, cúi gập người khoảng 90 độ. Phu nhân Kim Jung-sook cũng lặp lại hành động tương tự.

Trước động thái của Tổng thống Moon Jae-in, giới phân tích chính trị Hàn Quốc cho rằng, do hiếm khi nhà lãnh đạo Triều Tiên "cúi gập người chào" người dân nên khoảnh khắc đặc biệt này của ông chủ Nhà Xanh sẽ trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trong xã hội Triều Tiên những ngày này.

Màn thể hiện của Tổng thống Moon còn được coi là sự đáp lễ tấm thịnh tình đón tiếp cũng như xây dựng một hình ảnh Hàn Quốc thân thiện trước người dân Triều Tiên, một số ý kiến cho hay.

Lễ đón tiếp TT Hàn Quốc ở sân bay Sunan, chú ý 6:52 phút

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại