Tỷ phú Nhật Bản vừa chi bộn tiền để du lịch vòng quanh Mặt trăng là ai?

Vũ Tuấn Anh |

Dự kiến chuyến đi của tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa sẽ được thực hiện sớm nhất vào năm 2023.

Mới đây, SpaceX CEO Elon Musk đã công bố rằng Yusaku Maezawa, một tỷ phú người Nhật Bản đồng thời là người sáng lập hệ thống bán lẻ quần áo trực tuyến lớn nhất Nhật Bản Zozotown, sẽ là khách hàng đầu tiên du lịch vòng quanh mặt trăng trong tên lửa Fig Falcon Rocket (BFR) của hãng.

The Verge cho biết chuyển đi của Maezawa có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2023 và anh bày tỏ mong muốn sẽ được đi cùng một nhóm nghệ sỹ để biến toàn bộ hành trình của mình thành một dự án nghệ thuật có tên #dearMoon.

Tỷ phú Nhật Bản vừa chi bộn tiền để du lịch vòng quanh Mặt trăng là ai? - Ảnh 1.

Chân dung tỷ phú Yusaku Maezawa.

Tỷ phú Maezawa năm nay vừa bước sang tuổi 42 được cho là có khối tài sản ở thời điểm hiện tại lên tới 2,9 tỷ USD, theo Forbes. Anh cũng là một người rất thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật. Năm ngoái, Maezawa đã chi 119,5 triệu USD để mua một bức hoạ được thực hiện vào năm 1982 của Jean-Michel Basquiat có tên Untitled.

Có lẽ vì lý do này, anh cũng muốn một số nghệ sỹ cũng được tham gia hành trình lên mặt trăng của mình và Maezawa cho biêys anh đã “mua tất cả chỗ ngồi” trên BFR và sẽ thực hiện tìm kiếm những nghệ sỹ đồng chí hướng tham gia hành trình kéo dài một tuần xung quanh mặt trăng của mình.

“Tôi sẽ mời từ 6 đến 8 nghệ sỹ từ khắp nơi trên thế giới tham gia hành trình lên mặt trăng cùng tôi,” Maezawa nói. 

“Những nghệ sỹ này sẽ được yêu cầu tạo ra một thứ gì đó sau khi trở về trái đất và những kiệt tác này sẽ tạo cảm hứng cho những kẻ mộng mơ trong số chúng ta.” Maezawa cũng chia sẻ anh chưa quyết định sẽ mời nghệ sỹ nào nhưng anh muốn họ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như hoạ sỹ, nhạc sỹ, đạo diễn phim…

Tỷ phú Nhật Bản vừa chi bộn tiền để du lịch vòng quanh Mặt trăng là ai? - Ảnh 2.

Những nghệ sỹ được Yusaku Maezawa mời sẽ được du lịch quanh mặt trăng miễn phí.

Ở thời điểm hiện tại, Elon Musk từ chối tiết lộ số tiền tỷ phú người Nhật Bản đã thanh toán. Tuy nhiên, ông khẳng định nó đủ lớn để có thể có những tác động đến “chi phí và quá trình phát triển BFR”. Người đứng đầu SpaceX tính toán rằng chi phí phát triển tên lửa này có thể lên tới 5 tỷ USD.

Đây không phải lần đầu tiên SpaceX công bố kế hoạch đưa các khách hàng đến mặt trăng. Tháng 2 năm 2017, Musk tuyên bố hai cá nhân đã thực huện đặc cọc để được bay vòng quanh mặt răng trên tên lửa Falcon Heavy.

Thời điểm đó, không có một chi tiết nào được đưa ra về những cá nhân này, tuy nhiên hành trình được ấn định sẽ thực hiện vào cuối năm 2018. Dù vậy, sau đó SpaceX đã huỷ bỏ dự án. Thực tế, đến thời điểm hiện tại, SpaceX vẫn chưa đưa được bất ai ra không gian thành công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại