Hai nghi phạm sát hại tài xế, phi tang xác ở đèo Thung Khe có thể đối mặt án tử

Hoàng An |

Theo luật sư, sau khi sát hại dã man nạn nhân, hai nghi phạm còn vứt xác phi tang tại khe núi, quá trình thực hiện hành vi phạm tội của hai đối tượng này không còn tính người.

Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng đã bắt giữ được đối tượng Bùi Văn An (21 tuổi, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn sáng 15/9. Đây là kẻ đã cùng với Bùi Văn Hiền (19 tuổi, người cùng xã) ra tay sát hại anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn, làm nghề lái xe ô tô chở khách).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận khoảng 2h sáng 4/9 đã thuê anh Nam chở đi. 

Trên đường, lợi dụng lúc sơ hở, hai thanh niên lấy dây dù siết cổ khiến anh Nam tử vong, vứt xác xuống khu vực đèo Thung Khe (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu) rồi lấy chiếc xe cùng một số tài sản của nạn nhân đi bán, cầm cố.

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hành vi của hai nghi can không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Chỉ vì mục đích có tiền tiêu xài, cả hai đã lên kế hoạch, bàn bạc và thống nhất đi cướp tài sản của lái xe ô tô. Chúng đã chuẩn bị dây dù là công cụ phạm tội.

Hai nghi phạm sát hại tài xế, phi tang xác ở đèo Thung Khe có thể đối mặt án tử - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: H B.

Sau đó, chúng thuê ô tô của nạn nhân, điều đến địa điểm vắng người qua lại. Các nghi can đã ra tay tàn ác, dùng dây dù siết cổ, bịt đường hô hấp nạn nhân.

Khi thấy nạn nhân tử vong, các nghi can đã vứt xác tại đèo Thung Khe, cách đường Quốc lộ 6 hơn 100m nhằm múc đích che giấu hành vi phạm tội, tránh sự phát hiện của các cơ quan pháp luật, rồi chiếm đoạt chiếc ô tô cùng một vài tài sản khác của nạn nhân. 

Hành vi này đã cấu thành tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123 và Điều 168, Bộ luật Hình sự 2015. 

Hành vi phạm tội của hai nghi phạm đã xâm hại đến quyền được sống và quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật, gây tang thương cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nên cần thiết phải xử nghiêm minh bằng pháp luật hình sự.

Xét hành vi phạm tội của hai nghi can có vị trí, vai trò là ngang nhau. Quá trình thực hiện hành vi không còn tính người, sau khi sát hại dã man nạn nhân còn vứt xác phi tang tại khe núi. 

Nếu các nghi can có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.

Ngày 6/9, CAH Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của bà Bùi (70 tuổi, trú tại xã Yên Nghiệp) về việc con trai bà là Bùi Văn Nam đi chở khách từ ngày 4/9 bằng ô tô nhưng không thấy về nhà, cũng không liên lạc được.

Quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 11/9, các lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã phát hiện hiện chiếc ô tô của anh Nam đang được cầm cố tại hiệu cầm đồ ở quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Lực lượng công an đã tiến hành thu hồi, khám nghiệm chiếc xe và ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an làm rõ hai đối tượng đến cầm cố xe ô tô là Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An. Đây cũng là hai đối tượng đã thuê anh Nam chở vào lúc 2h sáng 4/9.

Lập tức, lực lượng công an đã đến nhà Bùi Văn Hiền, áp giải đối tượng về trụ sở công an huyện Lạc Sơn. Qua đấu tranh, Hiền khai nhận cùng với Bùi Văn An dùng dây dù siết cổ khiến anh Nam tử vong.

Sau đó, hai đối tượng vứt xác nạn nhân xuống khe núi đèo Thung Khe, cách mặt đường Quốc lộ 6 hơn 100m, rồi lấy xe ô tô mang về Hà Nội cầm cố.

Từ lời khai của đối tượng Hiền, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Bùi Văn Nam tại khe núi, thuộc đèo Thung Khe, địa phận xóm Nhuồi (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại