Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán vụ đầu độc Skripal dù London không đưa ra bằng chứng

Thi Anh |

Theo ông Lavrov, phía Anh không hề cung cấp bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan tới vụ Skripal.

Mặc dù Anh không đưa ra bất cứ bằng chứng vào cho thấy Nga liên quan tới vụ Skripal, Moscow vẫn sẵn lòng tiến hành các cuộc hội đàm chính thức với London về vấn đề này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Heiko Maas tại Berlin.

"Hôm nay, chúng tôi đã xác nhận với các đối tác Đức rằng chúng tôi chưa nhìn thấy bất cứ bằng chứng nào. Và tôi ngờ việc người Anh có thể đưa ra bất cứ thứ gì ngoài những thứ họ đã công khai sử dụng để ủng hộ cho cáo buộc vô căn cứ của mình, đối với đồng minh NATO của họ và Liên minh châu Âu", ông Lavrov nói.

Theo Sputnik, ngoại trưởng Nga đã nhấn mạnh, Nga sẵn sàng trao đổi nghiêm túc với London, dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế chứ không phải những nguyên tắc kiểu "nhiều khả năng".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass lại cho hay, Berlin đã nhận được một lượng dữ liệu đáng kể về vụ Skripal từ Anh và "không có lý do gì để nghi ngờ". Ông Mass nói thêm rằng, việc trao đổi thông tin giữa các bên liên quan có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã khẳng định, 2 công dân Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov, những người đang bị Anh coi là nghi phạm đầu độc cựu điệp viên Sergei Skirpal, không hề vi phạm pháp luật ở Nga và cũng không có tài liệu chính thức nào cho thấy họ phạm pháp ở nước ngoài.

Mới đây, Alexander Petrov và Ruslan Boshirov đã xuất hiện trên truyền thông Nga và khẳng định họ không hề liên quan tới vụ đầu độc ông Skripal và chỉ tới Anh để du lịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại