5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling

Anh Tú (S5) |

Đôi khi một cầu thủ xuất sắc không đồng nghĩa với việc anh ta sẽ nhận được mức lương tương xứng. Câu chuyện như đùa lại hóa ra thật khi Umtiti còn kiếm được ít tiền hơn Smalling hay một siêu sao như Dele Alli có thu nhập thấp hơn cả bệnh binh Jack Wilshere.

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 1.

5. Samuel Umtiti (Barcelona): Kể từ trận ra mắt ĐTQG năm 2016 trước Iceland, sự nghiệp của Umtiti thăng tiến như diều gặp gió. Quá ấn tượng trước màn trình diễn của ngôi sao người Pháp, Barcelona đã trả 25 triệu euro để mua Umtiti từ Lyon. Tại sân Nou Camp, anh trở thành đối tác ăn ý với Gerard Pique và giúp đội bóng xứ Catalan giành chức vô địch La Liga mùa giải 2017/18. Còn trên tuyển Pháp, sự kết hợp giữa Umtiti và Varane đã tạo ra một lá chăn thép trước khung thành Les Bleus. Bộ đôi này được coi như cặp trung vệ đáng sợ nhất hiện nay.

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 2.

Góp công lớn đưa ĐT Pháp tới chiếc cúp vàng World Cup 2018 nhưng những đồng lương Umtit nhận được lúc này lại không xứng đáng với tài năng của anh. Được biết, trung vệ 24 tuổi chỉ bỏ túi 75 nghìn bảng/tuần, thấp hơn con số 80 nghìn bảng/tuần của Smalling và 150 nghìn bảng.tuần của Kolasinac dù cả hai đều không đạt tới trình độ của Umtiti. Nhìn sang đối tác của anh ở ĐT Pháp là Varane cũng đang nhận mức lương cao gấp đôi tại Real Madrid (150 nghìn bảng/tuần).

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 3.

4. Paulo Dybala (Juventus): Không ai có thể hoài nghi về tài năng của Dybala khi nhìn vào số bàn thắng khủng khiếp anh ghi được trong màu áo Juventus. Trước khi mùa giải 2018/19 khởi tranh, Dybala đã ghi tới 52 bàn thắng tại Serie A sau 98 trận đấu trong màu áo sọc đen trắng. Hiểu rõ giá trị của tiền đạo người Argentina, Juventus đã thưởng cho anh bản hợp đồng mới với mức lương 110.000 bảng/tuần.

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 4.

Con số 110.000 bảng/tuần không hề thấp nhưng thực tế nó chỉ ngang bằng với Miralem Pjanic và còn kém xa Cristiano Ronaldo (500 nghìn bảng/tuần). Dĩ nhiên, khi ban lãnh đạo Juventus phá kỷ lục chuyển nhượng vì CR7, họ chắc chắn sẽ phải trả cho anh mức lương tương xứng. Nhưng cần nhớ, Dybala cũng đang đạt đến độ chín sự nghiệp và được đánh giá là tiệm cận đẳng cấp của hai con "quái vật" Ronaldo - Messi. Mức lương quá chênh lệch dù đã được điều chỉnh thực sự khó có thể khiến Dybala hài lòng trong bối cảnh tài năng của anh đang khiến nhiều ông lớn châu Âu thèm khát.

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 5.

3. Christian Pulisic (Dortmund): Một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới khi đã ra sân 100 lần trước ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 20. Nước Mỹ không mạnh về bóng đá nhưng họ cũng từng sản sinh ra nhiều ngôi sao "số má" như Donovan, Demsey hay Reyna. Tuy nhiên, chưa một ai trong số những cái tên kia chạm đến đẳng cấp của Pulisic lúc này. Anh đang nhận dược sự quan tâm từ rất nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Liverpool,... Chứng kiến cách Pulisic chơi bóng, nhiều cây viết còn ví anh như một "Messi nước Mỹ".

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 6.

Tuy nhiên, có một sự thật đáng buồn là "Messi nước Mỹ" vẫn đang sống với mức lương 25 nghìn bảng/tuần tại Dortmund. Con số khiêm tốn này có thể hiểu vì Pulisic suy cho cùng vẫn là một cầu thủ trẻ. Nhưng nếu nhìn vào bảng lương của các đồng đội tại Dortmund, tiền đạo này lẽ nào có thể cảm thấy hài lòng khi Mario Gotze bỏ túi 150 nghìn bảng/tuần, Maximilian Philipp là 140 nghìn bảng/tuần còn Marco Reus là 160 nghìn bảng/tuần.

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 7.

2. Dele Alli (Tottenham): Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo MK Dons lúc này là một trong những ngôi sao đáng xem nhất tại Premier League. Anh đã giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất NH Anh hai năm liên tiếp (2016, 2017) và là nhân tố chủ chốt đưa Tottenham trở thành đối trọng thực sự ở Premier League cũng như Champions League.

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 8.

Nhưng điều đó cũng không thể chối bỏ sự thật rằng Alli chỉ nhận 50 nghìn bảng/tuần tại sân White Hart Lane dù đã ra sân hơn 150 trận cho câu lạc bộ. Và còn sốc hơn khi biết rằng số tiền anh nhận được còn kém cả bệnh binh Jack Wilshere (100 nghìn bảng/tuần) cũng như cầu thủ chuyên dự bị Ross Barkley (90 nghìn bảng/tuần). Với việc ban lãnh đạo Spurs đã quyết định phá vỡ quỹ lương để giữ chân Kane bằng bản hợp đồng 200 nghìn bảng/tuần, liệu họ có dám chi đậm như vậy cho Alli?

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 9.

1. Jan Oblak (Atletico Madrid): Dẫu biết lương thủ môn nhìn chung sẽ không cao bằng các vị trí khác nhưng thật khó tin khi một trong những người gác đền hay nhất thế giới lúc này chỉ kiếm được 75 nghìn bảng/tuần. Nhìn sang các đồng nghiệp của anh, Marc-Andre Ter Stegen được trả 90 nghìn bảng/tuần tại Barca. Con số này với một người cũ của Atletico Madrid, David De Gea là 210 nghìn bảng/tuần ở Manchester United.

5 siêu sao bị trả lương thấp vô lý: Nhà vô địch World Cup còn thua cả Smalling - Ảnh 10.

Thủ môn hay đã khó tìm, thủ môn xuất sắc cỡ Oblak chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cần nhớ, thủ thành người Slovenia đang dẫn đầu trong danh sách thủ môn nhận ít bàn thua nhất kể từ mùa giải 2014/15. Với mức đãi ngộ không tương xứng như vậy, liệu Oblak sẽ còn cống hiến cho Atletico Madrid thêm bao lâu?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại