Mẹ hô hoán khi thấy người đàn ông lạ vào nhà nghi xâm hại con gái khuyết tật

Gia Hưng |

Thấy người lạ đột nhập vào nhà có hành vi xấu với con gái, chị T. liền hô hoán người dân thì đối tượng này bỏ chạy thoát thân.

Ngày 12/9, ông Phạm Văn Tịnh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hải (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc một bé gái nghi bị hiếp dâm.

Theo thông tin từ người nhà trình báo với cơ quan chức năng, khoảng 8h sáng 10/9, khi mọi người đi vắng thì cháu Nguyễn Thị T.M. (SN 2002; bị khuyết tật bẩm sinh, không nói được) ở nhà một mình.

Lúc này, chị Nguyễn Thị T. (mẹ cháu M.) đi chăn bò về thì thấy có chiếc xe máy lạ dựng trước cửa nhà mình. Vội chạy vào trong, chị T. thấy có một nam thanh niên mặc áo mưa đi ra. Nhìn vào trong nhà, chị T. thấy con gái đang vội kéo quần lên.

Nghi con gái mình đã bị kẻ xấu hãm hại, chị T. vội hô hoán thì nam thanh niên lạ mặt trên liền lấy xe máy bỏ chạy thoát thân. Sự việc sau đó được chị T. trình báo lên chính quyền địa phương, Công an xã Kỳ Hải để tiếp tục điều tra làm rõ.

Từ trình báo của gia đình chị T., cơ quan chức năng đã tiến hành đưa cháu M. đi trưng cầu giám định, phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Vào cuộc làm rõ, cơ quan chức năng xác định đối tượng tình nghi liên quan đến sự việc là Nguyễn Xuân Th. (SN 1982, trú phường sông Trí, TX. Kỳ Anh)

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Sông Trí (TX. Kỳ Anh) cho biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, hiện phía Công an phường đã phối hợp với Công an huyện Kỳ Anh để triệu tập đối tượng Th. phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Hiện Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại