Bão chồng bão - chiều nay Mangkhut nâng cấp thành siêu bão: Những dự báo mới nhất!

Nguyễn Hằng |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến chiều 11/9, Mangkhut đã đạt tới cấp siêu bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng ngày 11/9, sau khi tiến vào vùng Đông Bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành Bão số 5 (có tên quốc tế là bão Barijat).

Cơn bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và dự báo tới 13 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong khi đó, cơn bão Mangkhut cũng đang di chuyển về khu vực Bắc Biển Đông, đến chiều nay 11/9, Mangkhut đã đạt tới cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (sức gió 185-200km/giờ). Dự báo siêu bão Mangkhut sẽ di chuyển hướng khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 4 ngày tới.

Cũng trong sáng ngày 11/9, theo Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão Mangkhut mạnh lên và tiến đến gần khu vực của Philippines.

Theo thông tin cập nhật mới nhất của PAGASA, siêu bão Mangkhut đang suy trì sức gió tối đa khoảng 170 km/h. Hiện tại, Mangkhut di chuyển theo hướng tây với tốc độ 25 km/h.

Bão chồng bão - chiều nay Mangkhut nâng cấp thành siêu bão: Những dự báo mới nhất! - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của siêu bão Mangkhut. Ảnh: Weather

Dự báo vào chiều thứ Tư (12/9), bão Mangkhut sẽ tiến gần tới Philippines và được gọi là "Ompong", cụ thể là cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.845 km về phía đông nam. 

Báo cáo của PAGASA cho hay, tín hiệu cảnh báo về cơn bão nhiệt đới này có thể được nâng lên sớm nhất vào ngày 13/9. Dự báo, cơn bão sẽ đe dọa khu vực phía Bắc đảo Luzon và băng qua Cagayan-Batanes của Philippines vào thứ Bảy (15/9).

Bên cạnh đó, bão Mangkhut được cho là sẽ làm tăng cường gió mùa tây nam, gây mưa và giông bão trên bán đảo Zamboanga, Tây Visayas và Palawan ở quốc gia này bắt đầu từ ngày 13/9.

Theo các chuyên gia, bão Mangkhut đi qua đảo Guam (vùng lãnh thổ ở phía Tây Thái Bình Dương) gây ra mưa lớn, nhiều cây cối bị đổ và đang di chuyển về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng vài ngày tới. Trong hoàn lưu ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực có thể bị ngập lụt do mưa lớn.

Tham khảo nguồn: Philstar, Rappler, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại