HLV Thanh Hóa chia sẻ bí quyết giúp Rimario "lột xác" khi rời khỏi HAGL

Thái Hải |

Chơi không tốt trong màu áo HAGL tại phần đầu V.League 2018 nhưng Rimario đã thể hiện bộ mặt khác hẳn ở Thanh Hóa.

"Hủy diệt" HAGL với tỷ số 3-0 ngay tại phố Núi, HLV Nguyễn Đức Thắng của Thanh Hóa không giấu được niềm vui khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu. Vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Thanh không ngần ngại chỉ ra "bí kíp" giúp đội nhà có trọn vẹn 3 điểm.

"Hôm nay, Thanh Hóa đã có một trận đấu rất tốt, tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật để đội nhà có được trọn vẹn 3 điểm.

Thực sự, việc phải thi đấu với các cầu thủ trẻ tài năng của HAGL khiến cho Thanh Hóa tốn rất nhiều sức lực. Chúng tôi có chút thuận lợi trong trận đấu hôm nay khi những cầu thủ trụ cột của HAGL không thi đấu.

Nhưng khi được cho vào sân thì họ cũng không đạt được phong độ cao nhất vì vừa trở về từ Asiad. Mặc dù vậy, HAGL vẫn còn nhiều cầu thủ tốt, chất lượng nhưng chúng tôi có sự chặt chẽ, đúng chiến thuật và đã thành công".

HLV Thanh Hóa chia sẻ bí quyết giúp Rimario lột xác khi rời khỏi HAGL - Ảnh 1.

Minh Vương không thể giúp HAGL tránh thất bại 0-3 trước Thanh Hóa tại vòng 21 V.league 2018. Ảnh: Cao Nguyên.

Chia sẻ thêm về việc tiền đạo cũ của HAGL khi đến với Thanh Hóa lại thi đấu thăng hoa, hôm nay có cú hat-trick vào lưới đội bóng cũ giúp đội khách có trọn vẹn 3 điểm, HLV Nguyễn Đức Thắng cho hay:

"Mỗi HLV đều có cách làm việc khác nhau. Tôi xin miễn bình luận vì sao HAGL bỏ Rimario. Nhưng tôi nhìn thấy Rimario hợp với lối chơi của chúng tôi. Thanh Hóa đã tạo rất nhiều áp lực để cậu ấy cải thiện bản thân, chơi vì tập thể, hòa nhập và có kết quả tốt.

Rất khó khăn với Rimario khi sang Việt Nam, cậu ta có cảm giác lạc lõng, nên chúng tôi phải hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống. Khi điều này được giải quyết thì cậu ta đã thể hiện được những gì là tốt nhất của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại