HLV HAGL: Công Phượng, Văn Thanh chấn thương nhưng vẫn phải cố vào thi đấu

Thái Hải |

HLV Dương Minh Ninh chia sẻ lý do để Công Phượng và Văn Thanh ngồi dự bị, cũng như việc bộ đôi này chưa thể hiện được nhiều khi vào sân.

Để thua Thanh Hóa 0-3 trong ngày tiền đạo Rimario, một người cũ của HAGL gieo sầu cho đội bóng phố Núi đến 3 lần, HLV Dương Minh Ninh đã chỉ ra khá nhiều nguyên khiến đội nhà nhận lấy thất bại muối mặt này.

"Chúng tôi đã lường trước được trận đấu với Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn vì đối thủ đang có phong độ tốt. Thế nhưng, học trò của tôi có phần thiếu tự tin. Việc phải nhận những bàn thua quá sớm, sau đó buộc phải dâng lên tấn công khiến HAGL vỡ trận. Chơi 3 trung vệ với HAGL không phải là mạo hiểm, khi mất thế trận dâng lên tấn công nên bị phản công thua trận.

Nguyên nhân hôm nay chúng tôi thất bại vì có một số trụ cột tham gia U23 Việt Nam dự Asiad 2018. Một số người khác ở nhà dính chấn thương nhiều. Trước trận đấu chiều nay, cả Văn Thanh và Công Phượng vẫn còn chấn thương cần phải nghỉ ngơi nhưng vẫn phải vào sân".

HLV HAGL: Công Phượng, Văn Thanh chấn thương nhưng vẫn phải cố vào thi đấu - Ảnh 1.

Rimario khiến HAGL 3 lần ôm hận trong ngày quay về đối đầu với đội bóng cũ.

Chia sẻ về việc người cũ Rimario quay về và có cú hatrick vào lưới HAGL, vị thuyền trưởng của HAGL cho hay:

"Cậu ấy về Thanh Hóa hòa nhập rất tốt, hối tiếc hay không thì tùy theo, có thể thi đấu ở đây không tốt nhưng chỗ khác tốt là bình thường. Việc Rimario quá hiểu các hậu vệ của HAGL cũng là một trong những nguyên nhân, để khai thác điểm yếu của hàng phòng ngự chúng tôi".

Về tình huống Văn Thanh và ngoại binh HAGL bị Minh Tuấn cũng như Tiến Thành vào bóng thô bạo, HLV Dương Minh Ninh cho rằng:

"Hai tình huống vào bóng ấy của cầu thủ Thanh Hóa rất nguy hiểm nhưng trọng tài không rút thẻ. Đội chúng tôi chơi kiểm soát bóng, Thanh Hóa muốn phá lối chơi nên đá rát, ảnh hưởng đến lối đá của HAGL.

Chiều nay trước trận đấu có 1 cơn mưa nhưng tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng nhiều. Trận đấu sau giai đoạn nghỉ vẫn thường khá khó khăn.

Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã làm việc rất nhiều với hàng phòng ngự. Nhiều cầu thủ tập trung U23 Việt Nam nên khi ráp đội hình tập luyện thiếu sự gắn kết. Hơn nữa, thời tiết Gia Lai mưa gió liên tục nên không tập được nhiều.

Tôi không nghĩ việc Xuân Trường vắng mặt sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội. Hôm nay Minh Vương được trao băng đội trưởng đã chơi rất tốt cùng Việt Hưng ở tuyến giữa", HLV Dương Minh Ninh lý giải thêm nguyên nhân khiến HAGL chơi không tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại