Thanh niên đi chơi với bạn bị nhóm giang hồ tưởng nhầm kẻ thù chém tử vong

Minh Toàn |

Trên đường đi tìm kẻ thù, nhóm giang hồ "nhí" gặp anh Bình và bạn. Tưởng đây là những người mình đang tìm, nhóm này lao tới chém.

Ngày 8/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tiến hành tạm giữ nhóm đối tượng giang hồ "nhí" dùng rựa đi giải quyết mâu thuẫn - song lại chém nhầm 1 nam thanh niên tử vong. Nạn là anh  Nguyễn Văn Bình (SN 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 22h ngày 5/9, do có mâu thuẫn với 1 nhóm bạn nên Nguyễn Văn Có (17 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) rủ thêm 13 người bạn của mình cầm theo dao rựa đi kiếm nói chuyện.

Khi nhóm vừa đi tới ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu thì phát hiện anh Bình và anh Trần Ngọc Đông (24 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) đang đi trên đường. Lúc này, nhóm giang hồ "nhí" tưởng đây là đối phương nên cầm rựa, dao truy đuổi.

Anh Bình và người bạn phát hiện tìm cách bỏ chạy thì bị Có dùng rựa chém vào đầu gục tại chỗ. Tới lúc phát hiện chém nhầm người, Có cùng nhóm giang hồ "nhí" vội tẩu thoát.

Người dân đưa anh Bình đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rãy, TP.HCM chữa trị nhưng tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Qua truy xét, mới đây Công an đã tiến hành bắt giữ Có cùng nhóm giang hồ "nhí". Hiện Công an đang làm rõ nhiều tình tiết của vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại