Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh

Phương Anh |

Từng là mỹ nhân nổi tiếng của dòng phim cổ trang, được Ngô Kinh say đắm nhưng cuối cùng Phàn Diệc Mẫn lại mất tất cả vì chạy theo đồng tiền.

Cựu Hoa hậu Hong Kong chê Ngô Kinh nghèo khó

Phàn Diệc Mẫn sinh năm 1971, cô bắt đầu có được tiếng tăm trong làng giải trí nhờ danh hiệu Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1991.

Nhan sắc và danh hiệu Hoa hậu đã đưa Phàn Diệc Mẫn một bước thành sao TVB. Năm đó tên tuổi người đẹp họ Phàm được chú ý chẳng kém mỹ nữ giành vương miện Hoa hậu vì được lọt vào mắt xanh của đài truyền hình.

Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 1.
Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 2.

Vừa bước ra khỏi cuộc thi Hoa hậu, Phàn Diệc Mẫn đã được kí hợp đồng với TVB và tham gia các phim như Tam hỷ lâm môn, Thiếu niên ngũ hổ, Thiên tử đồ long,... Chỉ trong 5 năm cô đóng 13 phim truyền hình và làm MC nhiều chương trình khác của TVB.

Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 3.
Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 4.

Năm 1996, khi kết thúc hợp đồng, Phàn Diệc Mẫn đến đại lục và lập tức được giao vai nữ chính trong Thái cực tông sư. Đây là vai điện ảnh đầu tay của cô và cũng là nơi bắt đầu cho mối tình giữa cô và ngôi sao võ thuật Ngô Kinh.

Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 5.

Sau Thái cực tông sư, câu chuyện "phim giả tình thật" giữa hai nhân vật chính đã dấy lên trong dư luận nhưng chưa từng được cả hai thừa nhận.

Ở thời điểm thập niên 1990, Ngô Kinh mới chỉ là một diễn viên trẻ, dù đã tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Tiểu Lý phi đao, Loạn thế đào hoa, Vó ngựa Tây phong,... song chỉ được đảm nhận vai phụ.

Trong khi đó, dù gia nhập làng phim ảnh sau Ngô Kinh nhưng với lợi thế nhan sắc, Phàn Diệc Mẫn vẫn có tiền đồ xán lạn hơn. Theo báo chí Hong Kong, Ngô Kinh tuy không dám công khai tình cảm nhưng Chiến lang đã say mê Diệc Mẫn.

Anh không ngần ngại thể hiện tình yêu với nàng Hoa hậu Hong Kong bằng nhiều cách như đưa đón đến phim trường, mang đồ ăn, chăm sóc từng ly từng tí. Thậm chí, Ngô Kinh còn tính chuyện kết hôn với Phàn Diệc Mẫn.

Nhưng tiếc rằng Phàn Diệc Mẫn lại là người đẹp chuộng vật chất và tham vọng. Chuyện tình chưa đi được đến cái kết đẹp thì nàng Hoa hậu đã vội nói lời chia tay.

Báo chí tiết lộ Phàn Diệc Mẫn đã thẳng thừng nói với Ngô Kinh rằng: "Tôi không thể trao cuộc đời mình cho một người đàn ông không tiền, không gia thế, không danh tiếng như anh được".

Bị Phàn Diệc Mẫn chia tay, Ngô Kinh đã vô cùng đau khổ, tự nhốt mình trong nhà nhiều tháng trời.

Kết cục của nàng Hoa hậu hám đại gia

Lý do Phàn Diệc Mẫn vội vã bội bạc Ngô Kinh chính là để đến với đại gia bất động sản La Triệu Huy. Phàn Diệc Mẫn chẳng thể ngờ được Ngô Kinh sẽ có ngày thành công rực rỡ với Chiến Lang như ngày nay nên đã kiếm tìm cho mình chỗ dựa vững chắc nơi đại gia giàu có.

La Triệu Huy được mệnh danh là “thần đồng bất động sản” Hong Kong và sở hữu số tài sản hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Được làm La phu nhân là ước mơ của biết bao người đẹp trẻ tuổi trong đó có Phàn Diệc Mẫn.

Sau khi yêu đại gia, Phàn Diệc Mẫn ít xuất hiện trong giới giải trí hơn hẳn. Nhiều người nghĩ rằng, Phàn Diệc Mẫn sau khi rời bỏ chàng diễn viên nghèo đã "bẫy" thành công vị đại gia hơn tuổi.

Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 7.

La Triệu Huy.

Muốn bước chân vào cửa hào môn nhưng Phàn Diệc Mẫn vẫn không bỏ thói "đứng núi này trông núi nọ". Vừa yêu đại gia, nàng Hoa hậu lại vừa lén lút qua lại với Hà Bửu Sinh - chàng diễn viên điển trai có xuất thân thiếu gia giàu sang có tiếng.

Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 8.

Hà Bửu Sinh.

Mọi chuyện đều không thể qua mắt La đại gia. Khi biết chuyện ông lập tức đuổi Phàn Diệc Mẫn ra khỏi nhà. Chia sẻ với truyền thông, ông cũng không hề tiếc lời mắng nhiếc: "Loại con gái xấu xí, cô ta lúc hẹn hò với tôi lại dan díu với Hà Bửu Sinh, một chân đạp hai thuyền".

Sau khi ê chề vì bị đại gia vạch mặt "bắt cá hai tay", Phàn Diệc Mẫn quay lại với Hà Bửu Sinh và chính thức công khai chuyện tình cảm.

Sau này, La Triệu Huy kinh doanh thua lỗ và tự tử nhưng may mắn được cứu. Phàn Diệc Mẫn có đến bệnh viện thăm tình cũ nhưng bị ông đuổi ra ngoài khi vừa nghe tên.

Số phận có lẽ muốn trêu đùa Phàn Diệc Mẫn và không để nàng Hoa hậu hám của có được cái kết hạnh phúc như ý. Cuộc tình với Hà Bửu Sinh chẳng kéo dài được bao lâu thì chàng diễn viên trẻ giác ngộ Phật pháp và quyết định từ bỏ tất cả để tu hành.

Không chỉ từ bỏ người yêu, Hà Bửu Sinh còn từ chối cả khối tài sản thừa kế kếch xù và Phàn Diệc Mẫn lại một lần nữa trắng tay.

Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 9.

Hà Bửu Sinh đã thành người tu hành.

Sau nhiều cuộc tình thất bại, Phàn Diệc Mẫn "mất cả chì lẫn chài", chẳng lấy được đại gia và cũng lại sa sút trong sự nghiệp. Tuy vẫn đều đặn đóng phim nhưng cô mau chóng bị rơi vào quên lãng và không còn được khán giả yêu mến.

Người ta không còn nghe nói đến chuyện hẹn hò của Phàn Diệc Mẫn nữa. Đến tận khi Phàn Diệc Mẫn đã 47 tuổi, Ngô Kinh cũng đã có gia đình yên ấm với Tạ Nam thì cô vẫn chưa tìm được bến đỗ.

Mới đây, cánh săn ảnh bất ngờ bắt gặp Hoa hậu một thời phải ra phố bán cá để kiếm sống. Nhan sắc U50 của Phàn Diệc Mẫn dù không còn như trước nhưng vẫn sắc sảo, mặn mà.

Chỉ tiếc rằng cô không còn cơ hội nổi danh trong làng giải trí. Nhiều người cho rằng đây là cái kết xứng đáng cho người đẹp chỉ chạy theo tiền bạc.

Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 10.
Kết cục cay đắng của Hoa hậu hám đại gia: Bị người tình ruồng bỏ, phải đi bán cá mưu sinh - Ảnh 11.

Phàn Diệc Mẫn bán cá để mưu sinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại