Thanh niên đảm đang rán đùi gà, nghĩ ra tuyệt chiêu tránh bắn mỡ và kết quả khiến cả nhà cười đau ruột

BEE |

Mặc dù chuyện "không khéo tay nhưng hay làm" để rồi cho ra đời những sản phẩm cười ra nước mắt đã không còn hiếm, thế nhưng, trường hợp nấu ăn thất bại thảm hại kèm "phá hoại" luôn tài sản của thanh niên dưới đây lại thêm lần nữa khiến dân mạng được phen cười ngặt nghẽo.

Đối với người nội trợ, ngoài mùi đồ ăn trong bếp thì dầu mỡ chính là thứ mà ai cũng "dè chừng". Bởi không chỉ lau chùi khó sạch mà những vết bỏng do bắn dầu mỡ sẽ "kéo dài cùng năm tháng" và thật sự rất khó mờ nếu chẳng may để chúng bắn lên cơ thể.

Thế nhưng, nếu như tránh bằng cách không xào, rán mà mãi chỉ hấp, luộc, nấu thì món ăn sẽ chẳng còn gì thú vị và đặc sắc nữa. Mới đây, một thành viên có nickname P.T.H đã đăng lên mạng xã hội hai bức ảnh ghi lại cảnh rán gà mà cháy cả một cái rổ nhựa màu đỏ khiến cư dân mạng cười ra nước mắt. 

Nếu rán gà cháy thì nó cũng bình thường thôi, thế nhưng chiếc rổ nhựa cũng bị chảy ra thì quả thật là "bá đạo".

Chắc khi rán gà, thanh niên này sợ sẽ bị mỡ gà bắn vào người nên đã dùng chiếc rổ nhựa để ở trên nhằm... che chắn. Ai ngờ mỡ bắn hay không chẳng thấy, chỉ thấy chiếc rổ đã nóng chảy đến nỗi nhựa dính cả vào vành chảo, phải dùng đũa để cậy ra khiến cư dân mạng xem xong vừa buồn cười vừa ngán ngẩm.

Thanh niên đảm đang rán đùi gà, nghĩ ra tuyệt chiêu tránh bắn mỡ và kết quả khiến cả nhà cười đau ruột - Ảnh 1.

Thanh niên đảm đang rán đùi gà, nghĩ ra tuyệt chiêu tránh bắn mỡ và kết quả khiến cả nhà cười đau ruột - Ảnh 2.

Món gà rán úp rổ khiến dân mạng phong cho thanh niên giải "sáng tạo nhất năm".


Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã thu hút hàng ngàn lượt like và bình luận của cư dân mạng. Đa phần mọi người đều bật cười hài hước trước tình huống có 1 không 2 này. 

Bên cạnh đó, rất nhiều người cho rằng thanh niên này cần phải chú tâm hơn vào việc nấu ăn kẻo có ngày sẽ xảy ra hỏa hoạn. Ngoài ra, 1 số bạn đã bày cách cho thanh niên chống bị dầu mỡ bắn nếu có làm lại món gà rán lần 2.

Thành viên Nga Vũ bình luận: "Ôi trời, đúng là sáng chế có 1 không 2, rổ nhựa nó nóng quá chảy là chuyện bình thường. May mà chưa hỏa hoạn đấy nhé".

"Cháy gà còn đỡ buồn cười, cháy rổ đúng là không đỡ được. Sao bạn ấy có thể nghĩ ra việc lấy rổ để che mỡ bắn nhỉ, đã thế còn úp rổ trực tiếp lên cái chảo đang nóng thế kia. Ha ha. Sau vụ này chắc cạch đến già", Hà Anh viết.

Còn Phương Nguyễn lại chú ý đến điểm khác biệt khác: "Điều làm mình chú ý hơn cái rổ đó là màu sắc của 4 cái đùi gà. Rán thì không phải vì chả tấm ướp bột chiên gì, rang cũng không vì không ai rang cả đùi, luộc cũng không phải. Thế tóm lại đứa này nó nấu món gì thế?".

Huyền Nguyễn thì bày cách: "Nếu muốn dầu mỡ không bắn thì trước khi rán gà, bạn cho dầu sôi rồi cho thêm vài hạt muối tinh vào, món ăn vừa ngon hơn mà lại không bị bắn. Hoặc nếu không thì bạn xát miếng chanh vào chảo trước khi cho dầu vào sẽ không bị bắn đâu".

Mặc dù biết là bây giờ đã khác ngày xưa, các bạn trẻ còn quá nhiều bận rộn, ngoài học hành còn làm thêm, hay có những công việc, trò chơi ngoại khóa khác, nên không ai đòi hỏi các bạn phải khéo tay một trăm phần trăm trong việc nội trợ, nhưng dù sao những món ăn đơn giản nhất cũng nên biết cách chế biến hoặc mẹo vặt để vừa thỏa mãn được ăn ngon lại vừa được tiếng là "khéo tay hay làm". 

Và nhất là, sẽ tránh được những tình huống "cười ra nước mắt" như thanh niên ở tình huống nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại