Đồng hồ của nạn nhân tàu Titanic được bán với giá khủng

TÚ QUYÊN |

Đó là một chiếc đồng hồ cũ hoen ố, bị ăn mòn và không còn hoạt động. Nhưng đó là kỷ vật để nhớ về câu chuyện tình buồn của thế kỷ.

Theo The New York Post, chiếc đồng hồ quả quýt của một nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu Titanic năm 1912 vừa được bán đấu giá thành công ở Mỹ với giá 57.500 USD (1,34 tỉ đồng).

Chiếc đồng hồ màu bạc, to khoảng bằng quả quýt, với các số được viết bằng ngôn ngữ Hebrew, thuộc về hành khách 34 tuổi tên Sinai Kantor. Anh cùng vợ mới cưới của mình, Miriam, 24 tuổi đã đi trên chuyến tàu Titanic định mệnh vào tháng 4 năm 1912.

Đồng hồ của nạn nhân tàu Titanic được bán với giá khủng - Ảnh 1.

Chiếc đồng hồ vừa được bán đấu giá. Ảnh: NYP

Khi con tàu bị vỡ do đâm vào tảng băng, ông Kantor đã kịp đưa vợ lên một chiếc thuyền cứu sinh trước khi ông chìm xuống làn nước biển băng giá.

Thi thể ông được một tàu của Anh tìm thấy sau đó tám ngày và an táng tại một nghĩa trang ở New York. Chiếc đồng hồ bỏ túi được giao lại cho một hậu duệ trực hệ của 2 vợ chồng.

Cùng với chiếc đồng hồ , trong túi ông Kantor còn có một chiếc kính thiên văn nhỏ trong túi.

Nhà đấu giá cho hay người mua lại chiếc đồng hồ là ông John Miottel, một người thích sưu tầm những món đồ liên quan đến tàu Titanic và sở hữu một bảo tàng ở California.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại