Kỳ lạ cô bé mắc căn bệnh ra mồ hôi máu ở Gia Lai

Bảo Ngọc |

Cháu N. thường ra mồ hôi có màu đỏ như máu mỗi khi căng thẳng, mệt mỏi và các chuyên gia chưa xác định được đây là căn bệnh gì.

Ngày 27/8, bác sĩ Nguyễn Thế Toàn, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định), cho biết bệnh viện đang điều trị cho một nữ bệnh nhi mang căn bệnh kỳ lạ, hiếm gặp.

Đó là bệnh nhi H.T.Q.N (11 tuổi, trú tỉnh Gia Lai). Cháu N nhập viện điều trị gần 1 tuần này với biểu hiện bệnh là ra mồ hôi có màu đỏ trên mặt mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng. Tình trạng mồ hôi đỏ xảy ra với tần suất 3 đến 4 lần/ngày kèm triệu chứng đau đầu.

"Nó mới bị như thế này khoảng 4 tháng nay khi bắt đầu ôn thi học kỳ II lớp 5. Mỗi khi ra mồ hôi máu, cháu thường đau đầu, mặt mày căng thẳng.

Gia đình chúng tôi rất lo lắng nên đã đi đến các bệnh viện lớn trong TP.HCM nhưng vẫn chưa chẩn đoán ra bệnh. Các bác sĩ chủ yếu cho cháu uống thuốc viêm da nhưng mãi không khỏi", ông H.V.T (40 tuổi), cha em N, nói.

Kỳ lạ cô bé mắc căn bệnh ra mồ hôi máu ở Gia Lai - Ảnh 1.

Mồ hôi có màu đỏ như máu trên mặt cháu N.

Bác sĩ Toàn cho hay, đây là lần đầu tiên bệnh viện gặp trường hợp bệnh lạ này và trên thế giới cũng ghi nhận rất ít trường hợp tương tự. Các xét nghiệm về máu, siêu âm chức năng gan, thận của bệnh nhân đều cho kết quả bình thường, không có bất kỳ rối loạn nào.

"Xét nghiệm mồ hôi của cháu chỉ có thành phần bạch cầu, không thấy hồng cầu. Hiện, bệnh này chưa có phác đồ điều trị, nên chúng tôi chỉ điều trị triệu chứng, giảm lo âu, căng thẳng cho bé", bác sĩ Toàn cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại