Thông tin mới về 2 “hiệp sĩ” Đồng Nai bị trộm đâm trọng thương

Nguyễn Tuấn |

Bị đối tượng xịt hơi cay, hiệp sĩ Hóa lao vào, quật ngã được 1 tên trộm thì bị kẻ còn lại cầm gậy, dao đâm vào mạng sườn, mất nhiều máu.

Chiều nay (21/8), Công an TP Biên Hòa vẫn đang phối hợp Công an phường An Bình điều tra, truy xét các nghi can đâm 2 “hiệp sĩ” vào rạng sáng nay.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sức khỏe của ông Phan Văn Hóa (54 tuổi) - thuộc câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã dần hồi phục sau khi được các bác sĩ chăm sóc vết thương phần mạng sườn.

Riêng ông Nguyễn Minh Hưng (40 tuổi) bị thương ở tay đã được các bác sĩ chăm sóc và cho về nhà trước đó.

Trước đó, khoảng 4h sáng, ông Phan Văn Hóa và ông Nguyễn Minh Hưng nhận tin cầu cứu từ người dân bị trộm đột nhập.

Tức tốc tới hiện trường, "hiệp sĩ" phát hiện 2 nghi can trên đang dùng kìm cộng lực phá khóa cổng tại khu nhà trọ ở khu phố 12 (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Biết bị phát hiện, 2 kẻ trộm dừng tay và bình tĩnh trở ra con hẻm, nơi các “hiệp sĩ” đang đứng theo dõi.

Giáp mặt, 2 đối tượng này dùng bình xịt hơi cay tấn công về phía ông Hóa, ông Hưng.

“Lúc này, bọn tôi cũng lao vào ẩu đả với chúng. Khi tôi quật được một tên xuống đất thì kẻ còn lại cầm gậy đánh tới tấp vào lưng. Tiếp đó, hắn ta cầm dao bấm đâm một nhát vào mạng sườn tôi từ phía sau.

Người bị tôi quật ngã cũng đứng dậy cầm dao lao vào đâm anh Hưng”, ông Hoá nhớ lại.

Thông tin mới về 2 “hiệp sĩ” Đồng Nai bị trộm đâm trọng thương - Ảnh 2.

Con hẻm nơi xảy ra vụ trộm.

Bị đâm vào mạng sườn, ông Nguyễn Văn Hóa ngã khuỵ xuống nhưng vẫn ngoái nhìn theo bọn trộm.

Theo “hiệp sĩ” này, do bọn chúng quá manh động, sẵn sàng chống trả bằng hung khí nên không ai dám lao vào; sau đó, bọn chúng bình thản leo lên xe máy rồi phóng đi.

Ngay sau sự việc trên, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình đã cung cấp thông tin, đặc điểm nhận dạng nghi can cho lực lượng công an điều tra để truy bắt, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại