Bắt lỗi vi phạm giao thông, truy tìm ra 3 xác chết trong nhà nghi phạm

Anh Phương |

Nghi phạm vốn có tiền án giam giữ, hành hung, xâm hại tình dục nhiều phụ nữ trước đó.

Tối một ngày cuối tháng 5 vừa qua, cảnh sát thành phố Springfield, bang Massachusetts, Mỹ, đã ra lệnh dừng một chiếc ô tô do Steward Weldon, 40 tuổi, cầm lái vì phát hiện chiếc xe này bị vỡ đèn hậu.

Trên xe ngoài Weldon còn có một cô gái 25 tuổi, được xác nhận là bạn gái của nghi phạm. Cô này sau đó đã tố cáo Weldon đã bắt giam, đánh đập và tấn công tình dục cô suốt 1 tháng.

Cụ thể, trên người nạn nhân có những vết thương nghiêm trọng bao gồm gãy xương và vết thương ở chân do bị đánh bằng búa. Weldon liền bị tạm giam ngay lập tức.

3 ngày sau đó, cảnh sát nhận được báo cáo từ mẹ của nghi phạm Weldon rằng bà ngửi thấy một mùi hôi "khó chịu" bên trong căn nhà của mình.

Bắt lỗi vi phạm giao thông, truy tìm ra 3 xác chết trong nhà nghi phạm - Ảnh 1.

Bị cáo Stewart Weldon

Khi tiến hành khám xét căn nhà vào ngày 30 và 31/5, cảnh sát đã tìm thấy thi thể 3 người phụ nữ xấu số. Danh tính của những thi thể được xác định là Ernestine Ryans (47 tuổi), America Lyden (34 tuổi) và Kayla Escalante (27 tuổi).

Nạn nhân Lyden đã mất tích kể từ tháng 6 năm ngoái nhưng đến tháng 12 người nhà mới báo cảnh sát. Bà mẹ một con Escalante được cho là đã mất tích vào tháng 12. Trong khi nạn nhân cuối cùng - Ryans được báo cáo là mất tích vào ngày 18 tháng 3.

Bắt lỗi vi phạm giao thông, truy tìm ra 3 xác chết trong nhà nghi phạm - Ảnh 2.

Ngôi nhà của nghi phạm nơi phát hiện ra các thi thể

Được biết, Weldon đã có nhiều tiền án tiền sự từ thời niên thiếu. Trước đó, vào tháng 10 năm 2017, Steward Weldon đã bị bắt vì đánh đập một người phụ nữ trên phố.

Hắn đã bị phạt 2 tháng tù giam với tội danh trên rồi được thả vào tháng 12 khi nộp đơn xin tại ngoại và đóng tiền bảo lãnh với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc con mình chào đời.

Weldon đã được thả với điều kiện gắn thiết bị theo dõi vào cổ chân tuy nhiên thiết bị này đã bị hắn gỡ bỏ vào tháng 2 năm nay.

Tờ MassLive dẫn lời công tố viên rằng Weldon đã bị truy tố về hành vi tương tự với tổng cộng 11 nạn nhân trong suốt 1 năm, nhưng phía công tố từ chối cung cấp thông tin về 8 nạn nhân khác.

Vào ngày 16/8 vừa qua, Tòa án quận Hampden đã truy tố Steward Weldon 52 tội danh khác nhau, trong đó bao gồm 3 tội danh giết người, cũng như bóp cổ, hãm hiếp và bắt cóc những phụ nữ khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại