Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao

Ngọc Tú |

Hơn 1 ngày qua, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị nước lũ gây ngập lụt nghiêm trọng.

Ngày 18/8, ông Phan Sỹ Thắng - Chánh văn phòng UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do mưa từ cơn bão số 4 và mưa lũ. Nước lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều địa bàn, nhà dân và hư hỏng nhiều công trình hạ tầng, tài sản của người dân.

Thống kê ban đầu của huyện này, mưa lũ đã làm 5 người chết và mất tích, có 237 ngôi nhà bị ngập, 23 ngôi nhà bị sạt lở, 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 8 ngôi nhà phải di dời khẩn cấp. Lũ lụt cũng làm 4 điểm trường bị sạt lở, nhiều cơ quan tổ chức bị ngập trong nước.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 1.

Mưa lũ làm tuyến quốc lộ 7 bị ngập sâu, nhiều nhà dân ở huyện Kỳ Sơn bị ngập lụt, phải di dời. (Ảnh: Duy Khánh).

Tuyến quốc lộ 7 đi qua địa bàn huyện có nhiều đoạn bị ngập sâu, chính quyền buộc phải đóng đường, không cho người dân qua các đoạn bị ngập và sạt lở.

"Lực lượng chức năng của huyện đã xuống cơ sở kiểm tra các vị trí xung yếu, huy động lực lượng tìm kiếm những người mất tích và thăm hỏi, động viên những gia đình có người bị chết và thiệt hại nặng nề về nhà ở", ông Thắng nói.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 2.

Mưa lũ làm đất đá sạt lở xuống quốc lộ 16 ở huyện Quế Phong.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã làm ngập hơn 1.184 ngôi nhà của các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu... Hơn 198 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập.

Mưa lũ đã làm hơn 17km đường giao thông địa phương bị sạt lợt, 1 cầu tạm bị cuốn trôi, 13 cầu bị ngập, hơn 1,4km đê ngăn mặn bị xói lở. Có trên 14 nghìn m kênh bị hư hỏng và sạt lở.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà ở huyện Kỳ Sơn bị nước lũ làm cô lập. (Ảnh: Duy Khánh).

Tại huyện Con Cuông (Nghệ An), mưa lũ làm nhiều nhà dân bị ngập lụt. Ngay trong đêm 17/8, lực lượng chức năng đã di dời khoảng 40 hộ dân thuộc khối 4 (thị trấn Con Cuông) do bị cô lập trong nước lũ đến nơi an toàn.

Trong lúc giúp người dân di dời tài sản, có 2 chiến sỹ công an gồm Nguyễn Đình Quân (chiến sỹ công an nghĩa vụ) và Thiếu uý Nguyễn Văn Hoà (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Hiện 2 chiến sỹ đã được điều trị tại bệnh viện và ổn định sức khoẻ.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản ra khỏi vùng lũ. (Ảnh: Duy Khánh).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức sơ tán dân vùng trũng thập, ngập lụt. Tiếp tục rà soát các vị trí ngập để cảnh báo cho nhân dân biết.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 5.

Trường mầm non ở huyện Kỳ Sơn bị ngập sâu trong nước.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 6.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt bởi nước lũ.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 7.

Lực lượng bộ đội biên phòng đi trong lũ giúp người dân. (Ảnh: Hải Thượng).

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 8.

Giúp trường mầm non di chuyển tài sản, thiết bị dạy học ra khỏi ngập lụt.(Ảnh: Hải Thượng).

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 9.

Các chiến sỹ biên phòng cõng người dân ra khỏi nơi ngập lụt. (Ảnh: Hải Thượng).

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 10.

Mưa lũ gây ngập úng, chia cắt nhiều nơi trên địa bàn Nghệ An.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 11.

Nước sông dâng cao.

Toàn cảnh mưa lũ tại Nghệ An nhìn từ trên cao - Ảnh 12.

Một người dân ngồi câu cá ngay trên sân bóng chuyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại