Người phụ nữ nhận hàng trăm triệu đồng làm phép trúng số độc đắc

T.S |

Hôm nay (13.8), theo thông tin từ đội hiệp sĩ Bình Dương, Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An đang tạm giữ đối tượng Bùi Thị L (50 tuổi, quê Phú Thọ, sống lang thang ở Bình Dương) để điều tra hành vi nhận hàng trăm triệu đồng của một chủ quán cà phê với lời hứa sẽ giúp người này trúng số độc đắc.

Thông tin bước đầu, do có thời gian lui tới quán cà phê do anh N.V.H (SN 1985, quê Hà Nội) làm chủ nên bà L nói nếu đưa tiền cho mình cúng thì anh H đi mua vé số sẽ trúng độc đắc.

Nghe L rỉ tai, anh H hỏi làm sao để trúng độc đắc được, bà L nói rằng cứ đưa tiền cho mình cúng, làm phép thì sẽ trúng độc đắc. Tin lời, lại muốn thử vận may nên anh H đưa 86 triệu đồng cho bà L.

Tiền đã đưa cho “thầy” nhưng anh H vẫn không trúng độc đắc như lời hứa. Do chỉ quen biết bà L ở quán cà phê nên anh H không nắm rõ tung tích của bà này, do đó nhờ các “hiệp sĩ” Bình Dương giúp đỡ.

Tiếp xúc với anh H, các hiệp sĩ nhận định bà L sẽ tiếp tục tìm đến lấy thêm tiền lần nữa.

Đến sáng nay, bà L gọi cho anh H nói đưa thêm cho mình 90 triệu đồng; đồng thời yêu cầu anh H ra đường mua 4 tờ vé số có số cuối là 61 thì mới làm phép cho anh được trúng giải đặc biệt trị giá 8 tỉ đồng.

Nhận tin báo từ anh H, đội hiệp sĩ Bình Dương liền bí mật đến nơi anh H đưa tiền cho bà L. Thấy các “hiệp sĩ”, bà L tìm cách "đánh bài chuồn" nhưng đã bị đưa về trụ sở công an để làm việc cùng số tiền là 90 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bà L khai không có chỗ ở ổn định, thường thuê khách sạn để tá túc. Hiện công an phường Thuận Giao đang làm rõ lời khai của những người có liên quan để có xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại