Nghi vấn điệp viên Trung Quốc 20 năm làm tài xế riêng cho Thượng nghị sĩ Mỹ

Hà Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho rằng Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein có tài xế riêng lâu năm là một điệp viên Trung Quốc.

Tờ USA Today (Mỹ) dẫn phát biểu của Tổng thống Trump: “Tôi không hài lòng với thực tế bà Dianne Feinstein không biết rằng tài xế riêng lại là một điệp viên Trung Quốc”.

Sau đó, Tổng thống Trump cũng nhắc đến việc nữ Thượng nghị sĩ đại diện bang California Dianne Feinstein là một trong những thành viên đảng Dân chủ từng chất vấn ông về nghi ngờ chiến dịch vận động tranh cử năm 2016 có liên quan tới Nga.

Với vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ và thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Thượng viện, Thượng nghị sĩ Feinstein đã tham gia điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào năm 2013 từng cảnh báo Thượng nghị sĩ Feinstein rằng một điệp viên Trung Quốc đã làm việc cho bà trong hàng thập niên. Theo đó, FBI tình nghi người tài xế dành 20 năm phục vụ Thượng nghị sĩ Feinstein đã tuồn nhiều thông tin cho Bộ Anh ninh Quốc gia Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Feinstein sau đó cho biết bà đã lập tức sa thải người tài xế mà FBI nhắc đến, đồng thời khẳng định anh ta “không thể nắm được thông tin nhạy cảm” và chưa bị kết tội làm gián điệp.

Người tài xế bị tình nghi là gián điệp này đã làm việc cho nữ nghị sĩ Feinstein từ thập niên 90 của thế kỷ trước ở thời điểm bà công tác tại Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại.

Bà Feinstein được đánh giá là một trong những nghị sĩ có chủ trương thân thiện nhất với Trung Quốc. Nữ nghị sĩ này hàng năm thường đến thăm Trung Quốc và cũng là nhân vật đi đầu trong nỗ lực ủng hộ Bắc Kinh tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 1999.

Link bài gốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại