Bắt giam cựu Bí thư Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Minh Toàn |

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Hồng Khanh khi còn đương chức Bí Thư, Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát đã có nhiều sai phạm về việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, cựu Bí thư Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Theo đó, ông Khanh từng giữ các chức vụ như: Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Bến Cát (cũ), Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát. Sau đó, ông Khanh được bầu làm Bí thư Thị xã này.

Khoảng tháng 6/2016, ông bị cách chức và được đưa về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương công tác cho tới nay.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Khanh khi còn đương chức Bí Thư, Chủ tịch UBND Thị xã Bến Cát đã có nhiều sai phạm về việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.

Cụ thể, ông đã không đề xuất tham mưu cho tập thể, thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy bàn bạc, quyết định 1 số vấn đề quan trọng mà cá nhân tự quyết định thay cho tập thể.

Liên quan vụ việc, chiều 10/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương sẽ có cuộc họp thông tin về vụ việc liên quan đến sai phạm của ông Khanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại