Lớn gấp 3 lần thành Troy, công trình 3.400 năm tuổi này vẫn làm nhà khảo cổ đau đầu

Cẩm Mai |

Cho đến nay, bí ẩn xoay quanh công trình 3.400 năm tuổi, lớn gấp 3 lần thành Troy này vẫn chưa được giải mã hoàn chỉnh.

Nhóm hợp tác nghiên cứu gồm các nhà khảo cổ Romania và Đức bắt đầu làm việc tại địa điểm ở Romania từ năm 2009.

Lớn gấp 3 lần thành Troy, công trình 3.400 năm tuổi này vẫn làm nhà khảo cổ đau đầu - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực pháo đài đang khai quật.

Có một thời gian, công việc khai quật bị gián đoạn nhưng lại được phục hồi cách đây vài năm. Kể từ đó, họ đã xác định thấy của một thành cổ 3.400 năm tuổi, rộng 89 ha, rộng gấp 3 lần thành cổ Troy.

Cho đến nay, các nhà khảo cổ Romania và Đức đã khai quật 55 hecta của "Thành cổ" (Cetatea Veche) ở hạt Arad (Romania).

Lớn gấp 3 lần thành Troy, công trình 3.400 năm tuổi này vẫn làm nhà khảo cổ đau đầu - Ảnh 2.

Điểm khai quật.

Ông Florin Gogâltan – người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Romania, nói, "Những phép đo đạc cho thấy một thứ khiến chúng tôi kinh ngạc".

"Một thành quách khổng lồ dài 100m và rộng 40m. Chúng tôi muốn tiếp tục đào và muốn làm cho mọi người thấy thành trì vĩ đại cách đây hơn 3.000 năm."

Lớn gấp 3 lần thành Troy, công trình 3.400 năm tuổi này vẫn làm nhà khảo cổ đau đầu - Ảnh 4.

Việc khai quật vẫn tiếp tục.

Công việc khai quật cho đến nay thấy rằng thành cổ Sântana được xây dựng vào thế kỷ 14 trước CN trong thời kỳ Đồ Đồng. Họ áp dụng công nghệ nghệ thuật để vẽ bản đồ pháo đài.

Rüdiger Krause, giáo sư thuộc Đại học Goethe ở Frankfurt (Đức) đang đồng điều hành cuộc khai quật, cho biết, "Thành trì ở Sântana là một trong những công trình lớn nhất được xây dựng trong thời kỳ Đồ Đồng.

Mục đích của chúng tôi là tìm hiểu tại sao người xưa xây dựng pháo đài lớn như thế, tại sao cần xây dựng nó."

Lớn gấp 3 lần thành Troy, công trình 3.400 năm tuổi này vẫn làm nhà khảo cổ đau đầu - Ảnh 5.

Những hiện vật tìm thấy trong pháo đài.

Công việc khai quật vẫn tiếp tục nhờ các nhà khảo cổ Đức trợ giúp nhân lực, kinh phí và cung cấp các thiết bị chuyên dụng cần thiết để thực hiện cuộc thăm dò kỹ lưỡng.

Nhà chức trách địa phương cũng hỗ trợ cho các nhà khảo cổ học thực hiện dự án khai quật. Việc tìm ra pháo đài cổ là niềm tự hào lịch sử của địa phương, là tiềm năng phát triển du lịch.

Trong những thế kỷ qua, thành phố cổ Troy (được thành lập năm 3000 trước CN và bị bỏ hoang năm 500 sau CN), được coi là một huyền thoại.

Nguồn bài và ảnh: Ancient Origins

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại