Mourinho có thể làm Man United thất vọng nhiều thứ, nhưng riêng điều này thì không

Domino |

Ngày khai mạc Premier League 2018/19, Mourinho và Man United sẽ đối đầu với Leicester.

Hàng loạt mục tiêu chuyển nhượng bất thành, Pogba và Martial bất mãn với Mourinho, nhiều trụ cột phải căng sức tại World Cup, tất cả tạo nên một hình ảnh không mấy sáng sủa về Man United trước mùa giải.

Nhiều CĐV Quỷ đỏ không còn đặt mục tiêu vô địch như một năm trước. Nhất là khi họ chứng kiến Man City, Liverpool đang năm trong tay lực lượng rất dày.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ về những điều xa hơn, người hâm mộ Man United có thể yên tâm ít nhất là trong ngày mở màn mùa giải. Bởi Mourinho và Man United là "combo" bảo đảm cho một khởi đầu suôn sẻ.

Tính trong số các HLV cầm quân ít nhất 9 trận mở màn Premier League, Người đặc biệt đạt thành tích cao nhất. Ông đã thắng 8 trận và chỉ 1 lần duy nhất hòa. Tỉ lệ thắng lên tới 88,9% và điểm số trung bình là 2,78 điểm/trận. Con số này vượt xa người xếp sau là Sir Alex (thắng 61,9% và đạt 2,05 điểm/trận).

Mourinho có thể làm Man United thất vọng nhiều thứ, nhưng riêng điều này thì không - Ảnh 1.

Mourinho rất có duyên với các trận mở màn.

Cả 2 mùa giải đầu dẫn dắt Man United, Mourinho đều ca khúc khải hoàn trong vòng đấu đầu tiên. Mùa 2016/17, Quỷ đỏ hạ Bournemouth 3-1. Mùa trước họ đánh bại West Ham tới 4-0.

Bản thân Man United cũng là đội bóng khởi đầu rất tốt. Tính trong các đội có ít nhất 10 mùa giải tại Premier League, Quỷ đỏ giành nhiều trận thắng nhất tại các vòng đấu đầu tiên (17/26 trận).

Điểm số trung bình mà Man United kiếm về ở các trận mở màn là 2,12 điểm/trận. Xếp sau họ lần lượt là Chelsea (2,08), Liverpool (1,92), Arsenal (1,85) và Man City (1,71).

Đối đầu với Leicester trong ngày khai màn Premier League 2018/19, Quỷ đỏ nắm trong tay cơ hội chiến thắng không hề nhỏ.

Mourinho có thể làm Man United thất vọng nhiều thứ, nhưng riêng điều này thì không - Ảnh 3.

Sanchez sẽ là đầu tàu của Man United giai đoạn đầu mùa giải.

Bầy cáo đã bán mất nhạc trưởng Mahrez sang Man City. James Maddison đến từ đội hạng dưới Norwich rất khó có thể sớm làm người hâm mộ quên đi ngôi sao số một suốt vài mùa giải qua.

Các cầu thủ trở lại từ World Cup chưa đạt thể lực tốt nhất. Nhưng với những Sanchez, Mata và đặc biệt là Andreas Pereira đầy khát khao, Mourinho vẫn sẽ biết cách giành lấy 3 điểm, mở đầu suôn sẻ cho mùa giải được dự báo vô cùng khó khăn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại