Việt Nam: Những tòa tháp chọc trời chỉ nằm trên giấy

Pha Lê - Luyên NT |

Nếu tòa tháp xây thành công, nó sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao hơn cả Landmark 81 (461 m) mới đi vào hoạt động.

Những dự án này đã từng được kỳ vọng rất nhiều, trở thành những tòa tháp chọc trời, cao nhất Việt Nam cũng như sẽ được ghi danh vào những công trình kiến trúc cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, trải qua gần chục năm, tất cả vẫn chỉ nằm trên giấy. Đất vàng dành cho việc cây dựng thì bị bỏ hoang, trồng rau, chăn bò, thậm chí có dự án đã phải xẻ ra bán một phần.

Việt Nam: Những tòa tháp chọc trời chỉ nằm trên giấy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại