Sau bao nghi ngờ, cuối cùng Phượng vẫn là Phượng của say mê và kì vọng!

Đoàn Dự (Ảnh: Hiếu Chelsea) |

Công Phượng là thế, luôn khiến NHM phải lo lắng, nghi ngờ vì trót đặt kì vọng quá cao. Và khi người ta lo lắng nhất, Phượng lại tỏa sáng để kì vọng tiếp tục được đặt vào mình.

Trước trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Palestine ở giải Tứ hùng U23 chuẩn bị cho Asiad, nhiều người lo lắng rằng Công Phượng sẽ không thể cạnh tranh nổi suất dự Á vận hội. Hoặc giả có được HLV Park Hang-seo giữ lại, Phượng cũng có thể mất suất đá chính vì hàng công U23 Việt Nam đang quá thừa thãi.

Cần phải biết, ngược về trước khi lên tập trung U23 Việt Nam, Công Phượng thi đấu khá trồi sụt tại HAGL sau một VCK U23 châu Á thành công. Có khi Phượng lập siêu phẩm nhưng có những trận lại thi đấu nhạt nhòa. Ngay trước khi lên với thầy Park, Công Phượng còn để lại dấu ấn không đẹp khi 2 trận liên tiếp phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Thế nhưng, trong màu áo U23 Việt Nam, Công Phượng đã lập tức tỏa sáng trong 1 trận đấu được đặt trọng trách tấn công. Ngay từ đầu trận, tình huống Công Phượng có bóng dứt điểm, dù rất thiếu chuẩn xác như đã dự báo về một cuộc chiến là "show" diễn của chân sút này.

Sau bao nghi ngờ, cuối cùng Phượng vẫn là Phượng của say mê và kì vọng! - Ảnh 1.

(Ảnh: Hiếu Chelsea)

Quả thật, Công Phượng đã có 1 tình huống kiến tạo cho Anh Đức ghi bàn rất xuất sắc và sau đó là siêu phẩm trong góc hẹp, từ cú kiến tạo của Quang Hải.

Nhận xét về Công Phượng, HLV Lê Thụy Hải khen ngợi: "Hôm nay Công Phượng hay dù vẫn còn nhiều lúng túng. Tình huống chuyền ngang cho Anh Đức là rất tốt còn pha ghi bàn không thể chê.

Em ấy bị nhỡ 1 nhịp trước, nhưng rất may có Quang Hải cướp được, đưa luôn vào nhịp đó, Phượng rất tỉnh, đỡ một nhịp rồi bắt vô lê rất đẹp. Tất nhiên Công Phượng phối hợp chung với đồng đội chưa tốt. Nhưng về công lao là có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo".

Tất nhiên, đây chỉ là 1 trận đấu giao hữu và màn trình diễn của Công Phượng dù tốt vẫn cần phải kiểm chứng thêm về độ ổn định. Nhưng quan trọng nhất, nó đã cho NHM thấy, Phượng vẫn là Phượng, dù có lúc trồi sụt nhưng luôn biết cách để khiến tất cả phải chú ý và ca ngợi mình cũng như đem lại kết quả tốt cho toàn đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại