HLV Park Hang-seo đưa bài toán khó cho sao U23 Việt Nam ở giải Tứ hùng

Đoàn Dự - Phạm Huyền (Ảnh: Giang Nguyễn) |

Nhiều cầu thủ sẽ bị HLV Park Hang-seo xáo trộn vị trí, hòng thử nghiệm khả năng ở các vai trò mới. Đây dự kiến cũng sẽ là tiêu chí để chốt lại 20 nhân sự cuối cùng.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước thềm giải Tứ hùng U23, HLV Park Hang-seo cho biết:

"Ngày 7/8, tôi sẽ gút lại danh sách 20 cầu thủ. Trong 3 trận giao hữu sắp tới, các cầu thủ đều sẽ được ra sân để cạnh tranh công bằng, dựa trên phong độ và sự nỗ lực. Vấn đề chiến thuật của đội cũng sẽ được thử nghiệm ở giải này để hướng đến Asiad.

Sau VCK U23 châu Á ở Trung Quốc, chúng tôi rất được yêu mến nên ở giải Tứ hùng này, dù là chuẩn bị cho Asiad nhưng đội có trách nhiệm thi đấu tốt nhất có thể để làm hài lòng NHM".

Nói về sự tiến bộ của các học trò, ông Park tiếp: "Các cầu thủ đã hoàn thiện hơn về chiến thuật. Chúng tôi không hề coi nhẹ giải đấu Tứ hùng và cũng muốn chiến thắng. Đã là HLV thì lúc nào cũng muốn thắng. Tôi và các học trò đều muốn như vậy".

Thời gian qua, HLV Park Hang-seo đã cố gắng khắc phục các nhược điểm của học trò, đồng thời phát huy những thế mạnh, đặc biệt là chiến thuật, tinh thần và sự tập trung.

Về nguyên tắc chọn 20 cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Tôi sẽ chọn 3 cầu thủ trên 23 tuổi, còn lại 17 vị trí. Chúng ta có 18 người từng chơi tại Trung Quốc và đều đã khẳng định được khả năng, thêm 8 người mới chọn từ V.League. Những người này sẽ được chọn dựa trên năng lực, tinh thần. Trong 18 cầu thủ cũ, ngoài thủ môn ít được chơi ở cấp CLB thì số còn lại đều chơi đủ 70% ở CLB.

Ở giải Tứ hùng này, có một vấn đề quan trọng là tôi sẽ đổi chỗ nhiều cầu thủ, để xem họ có thể chơi tốt ở những vị trí đó hay không".

HLV Park Hang-seo đưa bài toán khó cho sao U23 Việt Nam ở giải Tứ hùng - Ảnh 1.

Văn Quyết hiện đang là đội trưởng U23 Việt Nam (Ảnh: Giang Nguyễn).

HLV Park Hang-seo đang muốn có nhiều cầu thủ đa năng, và những mẫu cầu thủ như vậy chắc chắn sẽ được ưu ái hơn trong quá trình chọn lựa. Việc sở hữu nhiều cầu thủ đa năng sẽ giúp thầy Park giải quyết nhiều vấn đề, như sự đa dạng trong lối chơi, hạn chế bị bắt bài hay đối phó với chấn thương, thẻ phạt.

Về danh sách bệnh binh, thầy Park tiếp: "Tôi đang huy động lực lượng y tế chữa cho Duy và cậu ấy tốt lên từng ngày, dù trận mai gặp Palestine chưa đá được. Xuân Mạnh sưng cổ chân dù không nghiêm trọng nhưng tôi nghĩ để an toàn thì nên tạm nghỉ. Còn việc Mạnh có đá ngày mai không, chiều nay tôi sẽ thông báo".

Cũng ở buổi họp báo này, HLV U23 Palestine chia sẻ: "Khi biết mình không được dự Asiad, đội của tôi đã xuống tinh thần nhưng rồi tất cả động viên nhau và đã trở lại. Giờ thì chúng tôi đã được dự giải và rất coi trọng sân chơi giao hữu này, một cơ hội cọ xát quý báu.

Chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi tập trung cầu thủ, đội có 3 cầu thủ trên 30 tuổi. Về Việt Nam thì các bạn là đối thủ mạnh, ngày mai chắc chắn sẽ là trận cầu cởi mở. Các cầu thủ của các bạn nhanh, khéo léo và di chuyển rất thông minh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại