"Đãi cát" ở giải Tứ hùng, HLV Park Hang-seo liệu có tìm được vàng?

Tú Anh |

Ở các buổi tập vừa qua, có thể nhận thấy HLV Park Hang-seo đã sử dụng ít nhất 2 đội hình chính để có những thử nghiệm cho cúp Tứ hùng, từ đó chốt bộ khung U23 Việt Nam dự Asiad.

So với lần chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018 với bộ khung chính sớm được HLV Park Hang-seo chốt lại, thì lần này ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải có những tính toán kỹ hơn, hợp lý hơn để chọn cho mình 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát.

Cũng dễ hiểu bởi đội tuyển U23 Việt Nam có những xáo trộn nhất định về lực lượng. HLV Park Hang-seo chỉ gọi 18 cầu thủ là học trò cũ của mình, còn lại là các cựu binh và tân binh.

Với sự xuất hiện của những cầu thủ mới, đương nhiên U23 Việt Nam không thể "bê nguyên" lối chơi từ giải U23 châu Á đến Asiad. Bên cạnh đó, nếu vẫn chơi như ở Thường Châu, U23 Việt Nam sẽ dễ bị bắt bài bởi thầy trò HLV Park Hang-seo đã bị các đối thủ nghiên cứu kỹ.

Nói như vậy để thấy rằng HLV Park Hang-seo sẽ có những thử nghiệm mới, có thể không lạ nhưng cũng tạo nên sự khác biệt nhất định. Và, lối chơi ấy đương nhiên được xây dựng trên lực lượng hiện tại, với sức trẻ của dàn sao U23 và kinh nghiệm của các cựu binh Văn Quyết, Anh Đức, Văn Lâm và Hùng Dũng.

Đãi cát ở giải Tứ hùng, HLV Park Hang-seo liệu có tìm được vàng? - Ảnh 1.

Cái khó với HLV Park Hang-seo là ông sẽ xoay tua cầu thủ như thế nào để có thể thử nghiệm được toàn bộ những con người ở U23 Việt Nam. Những bài tập vừa qua, nếu tinh ý một chút, có thể nhận thấy HLV Park Hang-seo đã bắt đầu chú trọng tới các bài tập đối kháng.

Theo đó, 20 cầu thủ (thường là những gương mặt sáng giá có tên trong danh sách cuối cùng dự Asiad 2018) được chia thành hai đội, đá đối kháng trên 1/2 sân. Số cầu thủ còn lại là những tân binh, những cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng hoặc không đạt yêu cầu, chấn thương…

Tất nhiên, những ai đảm bảo về thể lực đều sẽ được HLV Park Hang-seo trao cho cơ hội thể hiện trong 3 trận tại cúp Tứ hùng tới đây. Nhưng về cơ bản HLV Park Hang-seo sẽ thử nghiệm với 2 đội hình chính, và những cầu thủ còn lại đóng vai trò dự bị.

Đãi cát ở giải Tứ hùng, HLV Park Hang-seo liệu có tìm được vàng? - Ảnh 2.

Theo quan sát, đội hình mạnh nhất của U23 Việt Nam sẽ là thủ thành Văn Lâm trong khung gỗ, hàng hậu vệ gồm Văn Thanh, Duy Mạnh, Tiến Dũng (Đình Trọng), Văn Hậu. Trên hàng tiền vệ sẽ gồm Quang Hải, Hùng Dũng (Đức Huy), Xuân Trường, Văn Quyết. Còn ở hàng tiền đạo, Công Phượng và Anh Đức sẽ sát cánh bên nhau, trong khi Đức Chinh dự bị.

Dự đoán là vậy, nhưng với cơ hội được cọ xát và thử nghiệm ở một giải đấu vô thưởng, vô phạt như cúp Tứ hùng, HLV Park Hang-seo sẽ phải tận dụng tối đa sự thay đổi người để tìm ra phươn gán tốt nhất, hiệu quả nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại